10:10, 24/10/2021

Cựu chiến binh huyện Vạn Ninh: Giúp nhau làm kinh tế

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vạn Ninh đã triển khai hiệu quả phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Các CCB đã thể hiện sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động, sản xuất nâng cao đời sống cho gia đình và giúp đỡ người nghèo vươn lên.
 

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vạn Ninh đã triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Các CCB đã thể hiện sự năng động, dám nghĩ, dám làm, tích cực lao động, sản xuất nâng cao đời sống cho gia đình và giúp đỡ người nghèo vươn lên.

 

Cựu chiến binh huyện Vạn Ninh tham gia phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả cao.
Cựu chiến binh huyện Vạn Ninh tham gia phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả cao.
 
Làm kinh tế giỏi
 
Hiện nay, toàn huyện có 16 cơ sở hội CCB, 81 chi hội, 51 phân hội với 1.279 hội viên (HV). Nhiều năm qua, Hội CCB huyện đã triển khai hiệu quả, lan tỏa phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tiêu biểu có CCB Lê Văn Hên (xã Vạn Hưng) đầu tư mô hình nông nghiệp tổng hợp với 5ha ruộng muối, 3ha lúa, 1ha đìa nuôi ốc hương. Mô hình đem lại lợi nhuận hơn 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương. Hàng năm, ông giúp đỡ vốn cho 8 lượt hộ nghèo với số tiền từ 15 đến 20 triệu đồng để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Nhiều năm liền ông đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. 
 
Hiện nay, toàn huyện có 387 hộ gia đình CCB phát triển mô hình chăn nuôi với hơn 268 con bò, 345 con trâu, 86 con dê, 565 con heo. Tiêu biểu có CCB Nguyễn Văn Vân (xã Xuân Sơn) mỗi năm nuôi hơn 100 con heo thương phẩm, kết hợp bán thực ăn chăn nuôi, tạp hóa tạo thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Đặc biệt, có 69 CCB phát triển mô hình vườn đồi trồng cây công nghiệp, cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm đem lại thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/hộ/năm. Việc làm của các CCB góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. 
 
Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có 26 CCB đầu tư 295 lồng bè nuôi tôm, cá; sản lượng thu hoạch ước đạt bình quân 30 tấn, tổng doanh thu hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, có CCB Phương Thục (xã Vạn Hưng) nhiều năm đạt danh hiệu sản xuất giỏi cấp Trung ương. Trên diện tích 5ha đìa, ông Thục nuôi tôm, cá mú đem lại thu nhập từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/năm. Hàng năm, ông giúp đỡ vốn từ 30 đến 50 triệu đồng cho hộ nghèo, CCB khó khăn. Không chỉ vậy, trên địa bàn huyện có 12 CCB đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh và chế biến hải sản. Mỗi cơ sở đem lại thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm và góp phần hỗ trợ tiêu thụ hải sản ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, có 7 CCB đầu tư sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng đem lại thu nhập từ 800 triệu đồng đến 2 tỷ đồng/hộ/năm...
 
Giúp nhau giảm nghèo
 
Ông Lê Hồng Ngôn - Chủ tịch Hội CCB huyện Vạn Ninh cho biết, trong quá trình thực hiện phong trào, hội đã xây dựng được 14 câu lạc bộ (CLB) CCB làm kinh tế giỏi, 36 tổ sản xuất với 217 thành viên. Các CLB hoạt động ổn định và phát triển quỹ được hơn 225 triệu đồng tạo nguồn hỗ trợ, giúp đỡ các CCB gặp khó khăn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, giải quyết việc làm. Tiêu biểu có CLB xã Xuân Sơn thành lập mô hình chăn nuôi bò với số vốn hơn 100 triệu đồng; từ đó trích vốn mua 5 con bò giống trao tặng cho 5 HV có hoàn cảnh khó khăn. Hay CLB xã Vạn Phước nhận gần 10ha đất xung quanh hồ Hoa Sơn và giao cho 4 HV đầu tư trồng dừa xiêm, keo, bạch đàn góp phần tạo thu nhập, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hầu hết CCB có kinh tế ổn định đã tham gia giúp đỡ những HV còn khó khăn về vốn, kỹ thuật để cùng nhau vươn lên, thoát nghèo.
 
Hội CCB huyện Vạn Ninh còn tích cực khai thác các nguồn vốn ưu đãi, huy động đóng góp của các cấp hội để giúp đỡ những hộ CCB gặp khó khăn. Trong đó, hội đã vận động xây dựng Quỹ đồng đội được hơn 800 triệu đồng cho HV vay vốn với lãi suất thấp. Các cấp hội còn thành lập 32 tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đó nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho HV vay vốn làm ăn. Đến nay, tổng số dư nợ vay vốn 39 tỷ đồng với 1.443 hộ vay. Cùng với đó, các cấp hội còn vận động, phối hợp hỗ trợ 380 triệu đồng xây 7 căn nhà tình nghĩa cho HV có hoàn cảnh khó khăn. Với cách làm đó, từ năm 2016 đến nay, Hội CCB huyện Vạn Ninh đã giúp xóa nghèo cho 40 gia đình HV.  
 
Ông Trần Ngọc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh cho biết, không chỉ làm kinh tế giỏi, các CCB còn tích cực tham gia công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng 13 CLB bảo vệ môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm ở khu dân cư. Các CCB còn tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trao tặng hơn 1.590 suất học bổng cho học sinh hiếu học với số tiền hơn 300 triệu đồng. Đặc biệt, các CCB còn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, trong đó đã huy động hơn 400 CCB tham gia tổ Covid cộng đồng, trực các chốt kiểm soát, bảo vệ vùng xanh. Đồng thời, tiếp nhận, phân phối hơn 7 tấn gạo cho 374 hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục triển khai hiệu quả những phong trào, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trong phát triển kinh tế, giúp nhau vượt khó, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.
 
Phú Vinh