10:07, 22/07/2021

Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa cứu giúp 2 ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-7, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận và cứu giúp 2 ngư dân trên tàu cá CM 92013 TS bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển.

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 22-7, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tiếp nhận và cứu giúp 2 ngư dân trên tàu cá CM 92013 TS bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển.

2 ngư dân bị nạn là anh Nguyễn Việt Nhí (27 tuổi, trú xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) và ông Nguyễn Văn Vui (53 tuổi, trú phường 8, TP. Cà Mau). Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 18-7, cả hai bị dây thừng trên tàu cá quấn vào người gây thương tích, đã tự sơ cứu trên tàu nhưng không khỏi.

 

Lực lượng quân y chuyển các ngư dân vào phòng cấp cứu.
Lực lượng quân y chuyển các ngư dân vào phòng cấp cứu.

 

Thời điểm được đưa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, anh Nguyễn Việt Nhí bị nhiễm trùng vết thương mặt trong cổ chân phải, kích thước 6cm x 10cm; ông Nguyễn Văn Vui bị gãy kín 1/3 giữa 2 xương cẳng chân trái, gãy kín phức tạp 1/3 giữa 2 xương cẳng tay phải, tổn thương nông mô mềm cẳng tay phải ngày thứ 5.

Các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã thăm khám, hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 và tổ chức cứu chữa: Kháng sinh, giảm đau, sát trùng, rửa, cắt lọc vết thương cho bệnh nhân Nhí và nắn chỉnh, đặt máng bột 3/4 đùi cẳng bàn chân trái và 1/2 cánh cẳng bàn tay phải cho bệnh nhân Vui.

Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để được theo dõi và điều trị.

Trong quá trình cấp cứu, điều trị cho các ngư dân, lực lượng trên đảo thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Được biết, 2 ngư dân Nguyễn Việt Nhí và Nguyễn Văn Vui là thuyền viên tàu cá CM 92013 TS, trên tàu có 6 lao động, xuất bến ở Cà Mau vào ngày 28-5; trong quà trình hoạt động trên biển các ngư dân trên tàu không tiếp xúc với ai.

Thế Anh