04:07, 28/07/2021

Thành lập bệnh viện dã chiến số 4 tại Khánh Hòa

Ngày 28-7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Quân y 87, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 trên địa bàn TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 28-7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến – Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Quân y 87, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về việc thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 trên địa bàn TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Đinh Văn Thiệu phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đối với Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã hỗ trợ địa phương rất đắc lực và kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Trong đó có sự hỗ trợ về phương tiện, vật tư phun khử khuẩn từ phía Vùng 4 Hải quân; việc xét nghiệm và tiêm vắc xin từ phía Bệnh viện Quân y 87.  Đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh tăng cao, các bệnh viện dã chiến và 2 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 do quân đội quản lý trên địa bàn tỉnh đứng trước nguy cơ quá tải, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng quyết định và giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 khu vực phía Nam của Quân khu, theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm hỗ trợ hơn nữa giúp tỉnh chống dịch.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến phát biểu tại buổi làm việc.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

 

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 khu vực phía Nam của Quân khu 5 (đặt tại cơ sở ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) có chức năng điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận; bệnh nhân bao gồm lực lượng quân đội và nhân dân. Bệnh viện có quy mô ban đầu từ 300 – 500 giường, sẵn sàng nâng cấp lên 1.000 giường và lên tối đa 10.000 giường bệnh. Trước tình hình cấp bách, bệnh viện được triển khai theo phương châm vừa hoạt động, vừa củng cố và ngay trong buổi chiều cùng ngày đã tiếp nhận 251 bệnh nhân F0 vào điều trị.

 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến.
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến.

 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến đã giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo hậu cần; Bệnh viện Quân y 87 phối hợp với Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân đảm bảo tốt công tác thu dung điều trị; các cơ quan, đơn vị phải phối hợp chặt chẽ theo cơ chế chủ động và lường trước các tình huống có thể xảy ra… nhằm đảm bảo bệnh viện hoạt động hiệu hiệu quả nhất, góp phần sớm đầy lùi dịch Covid-19.

 

THẾ ANH