10:06, 23/06/2021

Triển khai các hoạt động "Hè vui khỏe, an toàn"

Ban Chỉ đạo (BCĐ) hoạt động hè tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2021 với chủ đề "Hè vui khỏe, an toàn". Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ hoạt động hè tỉnh về nội dung này.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) hoạt động hè tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè năm 2021 với chủ đề “Hè vui khỏe, an toàn”. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ hoạt động hè tỉnh về nội dung này.


- Xin ông cho biết một số nội dung trọng tâm của hoạt động hè năm nay?

 


- Trong công tác tuyên truyền, toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước; tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng thanh thiếu niên; phát huy vai trò của tổ cộng tác định hướng dư luận xã hội trong thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... BCĐ hè các cấp sẽ phối hợp với BCĐ hoạt động hè phổ cập giáo dục ở địa phương để tiếp tục tuyên truyền, vận động học viên ra lớp và vận động sinh viên, giáo viên tình nguyện tham gia giảng dạy tại các lớp...

 

Nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng cũng được đẩy mạnh. BCĐ hè các cấp sẽ tổ chức hoạt động “Trải nghiệm hè” cho thanh thiếu nhi tại địa phương mình, kết hợp tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng công tác thiếu nhi, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước...; vận động kinh phí tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; thành lập các câu lạc bộ dạy bơi, đội cứu hộ thanh niên; tổ chức nhiều cuộc thi bơi cho thiếu nhi. Đồng thời, tổ chức các hoạt động, sinh hoạt giao lưu kết nghĩa; các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng tình nguyện phục vụ tại vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo; tổ chức các hoạt động lồng ghép với các giải thể thao, bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông... để thu hút thiếu nhi tham gia.


Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung sức vì cộng đồng sẽ được triển khai mạnh mẽ như: Hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; thăm hỏi, giúp đỡ, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng...

 

Lớp tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2020  do Ban Chỉ đạo hè TP. Nha Trang tổ chức.

Lớp tập huấn bơi lội và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2020 do Ban Chỉ đạo hè TP. Nha Trang tổ chức.

 

- Công tác triển khai các nội dung cụ thể như thế nào, thưa ông?


- BCĐ đạo hoạt động hè tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện. Trong đó, Tỉnh đoàn là Thường trực BCĐ hè, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tập trung tại tỉnh, hướng dẫn tổ chức hoạt động hè tại cơ sở đảm bảo hiệu quả cao. Đồng thời, trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ: Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí phù hợp lứa tuổi, phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nhất là kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trong dịp hè; định hướng cho thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên khó khăn; tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, lễ thắp nến tri ân, ngày hội thanh niên hiến máu tình nguyện... và phối hợp với các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ khác.


BCĐ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu các trường THPT triển khai chương trình bồi dưỡng, ôn tập văn hóa, phổ cập giáo dục các bậc học, tạo điều kiện thuận lợi cho ban chỉ đạo hoạt động hè các địa phương tổ chức hoạt động hè trong khuôn viên các trường học. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Trải nghiệm 1 ngày trong quân đội” năm 2021, giáo dục chính trị, quốc phòng cho thanh thiếu nhi. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các đoàn nghệ thuật, đội thông tin lưu động, đội chiếu phim lưu động đi biểu diễn phục vụ đồng bào, thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp có kế hoạch cụ thể triển khai hoạt động thiết thực về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống xâm hại, bạo lực với trẻ em...


Trong tháng 7, BCĐ hoạt động hè tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh... Trong tháng 8, sẽ tổ chức liên hoan gặp mặt con em gia đình chính sách, thiếu nhi vượt khó học giỏi cấp tỉnh năm 2021; liên hoan thanh niên các dân tộc...


- Xin cảm ơn ông!


V.THÀNH (Thực hiện)