08:06, 07/06/2021

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang: Giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng ngày càng vững chắc. Đồng thời, đồn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng ngày càng vững chắc. Đồng thời, đồn thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.  


Quản lý cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ


Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ học tập nâng cao trình độ về ngoại ngữ, tin học, đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác, thuận lợi trong giao tiếp với du khách nước ngoài khi làm thủ tục xuất - nhập cảnh trên các cảng biển.

 

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia phong trào  toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.


Trung tá Nguyễn Viết Tuấn - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết, để làm tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên đổi mới quy trình công tác nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, kiểm tra, kiểm soát. Do đó, công tác quản lý cửa khẩu luôn được đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, nhanh chóng, thuận tiện cho người, phương tiện xuất, nhập, quá cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng biển.

 
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đồn phân công 29 đảng viên phụ trách 140 hộ nghèo, qua đó đã giải quyết một phần khó khăn cho người dân khu vực biên giới. Đồng thời, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong nhân dân. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã vận động các doanh nghiệp thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; xây tặng 2 nhà mái ấm biên cương. Đơn vị cũng đã tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn người dân chằng buộc nhà cửa, chủ động di dời đến các vị trí theo phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tránh lũ, sạt lở do mưa lớn kéo dài; di dời 758 hộ với 2.779 khẩu đến nơi an toàn; bố trí tiếp nhận nhân dân đến Trạm Kiểm soát biên phòng Hòn Rớ tránh lũ lụt…


Phát huy công tác tuyên truyền, vận động


Với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tập trung lực lượng phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ của đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm các quy định, quy chế biên giới; phối hợp với các cấp, ngành, địa phương phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trưởng thôn, tổ dân phố, người có uy tín trong cộng đồng để cùng tham gia củng cố thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đặc biệt, đơn vị đã tuyên truyền vận động hiệu quả ngư dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 4 buổi phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới cho hơn 100 người là tổ trưởng, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, phường trên địa bàn. Đồn còn phối hợp đến từng hộ gia đình tuyên truyền được 8.355 hộ, 17.699 người; tổ chức 48 lần tuyên truyền qua loa phát thanh; tặng1.500 chiếc khẩu trang y tế cho người dân…


Trung tá Bùi Văn Tụng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang cho biết, địa bàn đơn vị quản lý có nhiều bến cảng, tàu thuyền đánh bắt ở các vùng biển xa bờ, dài ngày tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát. Do vậy, ngoài công tác tuyên truyền tập trung, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển lồng ghép tuyên truyền vận động mọi ngư dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép.


HUỆ NAM