10:06, 16/06/2021

Chung tay chăm lo cho trẻ em

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.


Nhiều mô hình thiết thực


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), giai đoạn 2016 - 2020, sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng nhiều mô hình thiết thực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Điển hình như: “Ngôi nhà an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; mô hình xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em… Mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” ở cộng đồng được tỉnh triển khai từ năm 2018 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa đã góp phần hỗ trợ can thiệp, ngăn ngừa trẻ em bị bạo lực, xâm hại, giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

 

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Ninh Trung, Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa tháng 1-2021.

Trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã Ninh Trung, Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa tháng 1-2021.


Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở xây dựng và duy trì nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ: “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ ba”, “Phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”...


Ngoài ra, thông qua nguồn huy động từ Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em đã vận động được gần 19 tỷ đồng để hỗ trợ hàng ngàn trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh khám, chữa bệnh, phẫu thuật và chỉnh hình miễn phí; cấp học bổng cho trẻ em nghèo; tổ chức dạy nghề và tạo việc làm phù hợp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Riêng 6 tháng đầu năm 2021, từ nguồn viện trợ của Tổ chức phi chính phủ Holt International Children’ Services tại Việt Nam (Holt), chúng tôi đã hỗ trợ 192 trẻ thông qua các tiểu dự án: Trợ giúp trẻ khó khăn, bà mẹ đơn thân, gửi trẻ mầm non, phục hồi và bảo tồn gia đình… với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng”, bà Mai Thị Quỳnh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em cho biết.


Nỗ lực vì trẻ em


Theo bà Tú, hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn trong việc vận động nguồn kinh phí. Mặt khác, đội ngũ làm công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cơ sở chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, nhất là nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã còn lúng túng trong công tác tham mưu, chưa chú trọng việc lập kế hoạch hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành có lúc chưa đồng bộ và chặt chẽ; việc đầu tư, bố trí nguồn lực dành cho công tác trẻ em tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tiêu chí văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em.


Bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB-XH) cho biết, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục xây dựng giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đặc biệt là ngăn ngừa trẻ em yếu thế rơi vào nguy cơ bị xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước… Ngành LĐ-TB-XH sẽ củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác trẻ em từ tỉnh đến cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đổi mới hình thức huy động Quỹ bảo trợ trẻ em để thu hút đủ nguồn lực thực hiện các chương trình, hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.


Bên cạnh đó, sở sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường phát huy và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác bảo vệ trẻ em; quan tâm chăm sóc y tế, dạy nghề và giải quyết việc làm phù hợp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng Luật Trẻ em, các quyền cơ bản của trẻ em nhằm giúp người dân hiểu, thực hiện tốt. “Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện có kết quả Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tạo bước chuyển biến mới về chất lượng”, bà Loan cho biết.


THANH TRÚC