06:02, 25/02/2021

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh): Sẽ tiếp tục phổ biến pháp luật lưu động

Đây là một trong những nhiệm vụ đề ra trong năm nay của Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa).

Đây là một trong những nhiệm vụ đề ra trong năm nay của Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa).
 
Bên cạnh đó, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại văn phòng trung tâm. Công tác tư vấn pháp luật tại văn phòng còn được thực hiện qua điện thoại, mạng xã hội zalo. Trung tâm cũng tiếp tục phát triển tư vấn viên pháp luật.
 
 
Một buổi phổ biến pháp luật của Trung tâm Tư vấn pháp luật tại UBND phường Phước Hải (TP. Nha Trang) năm 2020.
Một buổi phổ biến pháp luật của trung tâm tại UBND phường Phước Hải (TP. Nha Trang) năm 2020.
 
 
Được biết, năm 2020, tuy bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 nhưng trung tâm vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại văn phòng và tại cơ sở. Số vụ việc tư vấn pháp luật tại văn phòng tuy thấp đi nhưng số vụ việc thực hiện lưu động tại cơ sở lại tăng hơn trước. Cụ thể, trung tâm đã thực hiện 18 vụ việc tư vấn pháp luật tại văn phòng. Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức được 4 buổi phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động cho hơn 1.000 người tại nhiều xã thuộc 2 huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh. Riêng tại TP. Nha Trang, trung tâm phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 1.900 người thuộc nhiều xã, phường như:  Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Hải, Vạn Thạnh,  Xương Huân...  Trung tâm còn phối hợp với nhiều đơn vị phổ biến pháp luật về tác hại của khói thuốc lá, rượu bia, ma túy... cho gần 800 người. 
 
 
Bên cạnh đó, năm qua, trung tâm cũng tiếp nhận hơn 280 yêu cầu tư vấn pháp luật về nhiều lĩnh vực qua điện thoại, zalo.
 
 
N.V