09:01, 01/01/2021

Ước vọng đầu năm

Nhân dịp năm mới 2021, phóng viên Báo Khánh Hòa đã có dịp gặp gỡ đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận, những dự định cũng như mong ước trước thềm năm mới.

Nhân dịp năm mới 2021, phóng viên Báo Khánh Hòa đã có dịp gặp gỡ đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, ghi lại những suy nghĩ, cảm nhận, những dự định cũng như mong ước trước thềm năm mới.
 

Bà Phạm Thị Xuân Trang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tập trung các giải pháp chăm lo đối tượng chính sách

 

 

Năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, hỗ trợ người dân và các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống, việc làm. Ngành phấn đấu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ cho 29.450 người; đảm bảo 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,33%... Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành sẽ tập trung thực hiện những giải pháp như: Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao, tuyển sinh đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và gắn kết đào tạo với giải quyết việc làm; thực hiện đúng, đủ các chế độ trợ cấp ưu đãi và chính sách miễn giảm các loại thuế, hỗ trợ về nhà ở, đất ở, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người có công và thân nhân của họ. Đồng thời, tiếp tục chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội; thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo bền vững...


VĂN GIANG (Ghi)


 


 

Ông Lương Thế Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa: Kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo quyết tâm cải cách thủ tục hành chính

 

 

Theo tôi, năm 2021 sẽ là năm đặc biệt, được các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư quan tâm bởi từ ngày 1-1-2021, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực. Trong đó, nhiều điều khoản đã được thay đổi theo hướng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động. Điều đó hy vọng sẽ là cơ sở để hoạt động đầu tư khởi sắc sau một năm nhiều sóng gió bởi dịch Covid-19.


Bên cạnh đó, năm 2021, ở Khánh Hòa có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Qua tiếp xúc và theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp nhận thấy lãnh đạo tỉnh đang rất quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ hết mức cho doanh nghiệp phục hồi, tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hy vọng chính sách và luật thay đổi hợp lý hơn, lãnh đạo tỉnh cầu thị hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.


VĂN KỲ (Ghi)

 




Bà Nguyễn Thị Phương Duyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang: Mong muốn phụ nữ đều có việc làm, gia đình hạnh phúc

 

 

Năm 2021, tầng lớp phụ nữ mong muốn Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng vẫn duy trì phát triển kinh tế. Sớm ban hành các gói hỗ trợ, ưu tiên dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng sâu như lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các chính sách hỗ trợ được ban hành cần sát thực tế, đến được tay người thụ hưởng kịp thời hơn. Điều đáng mừng là Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong phòng, chống dịch bệnh, trở thành điểm đến an toàn, do đó Nhà nước cần có các chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, thành lập thêm các doanh nghiệp mới, giải quyết việc làm cho người dân, đặc biệt là phụ nữ. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố nghiên cứu đề ra những mô hình, hoạt động phù hợp với nguyện vọng, đời sống phụ nữ trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng phụ nữ, trẻ em yếu thế, đơn thân, thực hiện tốt phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...


M.T (Ghi)

 



Anh Chu Minh Phương - Bí thư Đoàn phường Phước Hòa (TP. Nha Trang): Tin tưởng, giao phó nhiệm vụ quan trọng cho tổ chức Đoàn

 

 

Đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh, tôi mong muốn năm 2021, cấp ủy các cấp sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tiếp tục tin tưởng, mạnh dạn giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho tổ chức đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế tại địa phương.


Các cấp bộ đoàn cần tiếp tục định hướng, chính quyền địa phương tạo điều kiện về nguồn kinh phí thúc đẩy phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tổ chức các cuộc thi, sân chơi... để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề được quan tâm của xã hội như: An toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, phòng, chống tệ nạn xã hội... Bên cạnh đó, quan tâm, đầu tư các thiết chế văn hóa để tổ chức những hoạt động về định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, có biện pháp hiệu quả hơn nữa trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, không để xảy ra tình trạng xâm hại, ngược đãi trẻ em...


V.THÀNH (Ghi)

 




Ngư dân Kiều Minh Thuận - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Vĩnh Trường (TP. Nha Trang): Ngư dân rất cần các chính sách hỗ trợ

 

 

Bước sang năm 2021, chúng tôi mong muốn Nhà nước sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân bám biển, khai thác thủy sản. Cụ thể, chúng tôi mong muốn tỉnh sẽ có các chính sách hỗ trợ ngư dân ổn định đầu ra của sản phẩm thủy sản khai thác; hỗ trợ kinh phí lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá và cước phí liên lạc trên biển; có chính sách để đào tạo, thu hút lao động nghề biển. Ngoài ra, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm xem xét việc tăng số chuyến biển được hỗ trợ nhiên liệu cho chủ tàu; miễn, giảm lãi và cơ cấu lại thời gian trả nợ vay vốn cho chủ tàu đóng mới, nâng cấp tàu cá… Về phần mình, trong quá trình khai thác, chúng tôi luôn tuân thủ các quy định trong chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, qua đó góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.


BÍCH LA (Ghi)

 




Ông Andrey Smirnov (doanh nhân người Nga, hiện sống ở Khu đô thị An Viên, TP. Nha Trang): Hoạt động du lịch sẽ sớm phục hồi

 

 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn thế giới bị đảo lộn. Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế của Khánh Hòa, đặc biệt là hoạt động du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nhiều khách sạn, nhà hàng đến lúc này vẫn đóng cửa.

 
Tôi mong trong năm 2021, dịch Covid-19 sẽ được khống chế, thế giới trở lại bình an, an toàn để phát triển. Các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và các nước sẽ được nối lại để tôi được về thăm gia đình ở Nga hoặc đón người thân của mình đến Nha Trang. Tôi cũng mong hoạt động du lịch sẽ sớm bình thường trở lại, du khách quốc tế trở lại với Nha Trang - Khánh Hòa, đường phố sẽ nhộn nhịp bước chân du khách như trước đây để việc kinh doanh của công ty chúng tôi cũng như các đơn vị khác trong ngành du lịch được thuận lợi hơn. Người lao động du lịch có việc làm, thu nhập để đảm bảo đời sống.


X.T (Ghi)