08:01, 04/01/2021

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội thi chỉ huy, trợ lý phòng, trung tâm, ban năm 2020

Chiều 4-1, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế mạc hội thi chỉ huy, trợ lý phòng, trung tâm, ban năm 2020.

Chiều 4-1, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức bế mạc hội thi chỉ huy, trợ lý phòng, trung tâm, ban năm 2020.

 

Hội thi diễn ra trong 8 ngày, với sự tham gia của 83 thí sinh là các cán bộ trong toàn trường, được chia làm 2 khối: Khối phòng và Khối 3 ban trực thuộc, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ.

 

Lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho các tập thể đạt kết quả cao trong hội thi.
Lãnh đạo nhà trường trao thưởng cho các tập thể đạt kết quả cao trong hội thi.

 

Nội dung thi gồm 4 phần: Nhận thức (thi trắc nghiệm trên máy tính); chuyên ngành (thi vấn đáp về chức trách nhiệm vụ, các nội dung liên quan đến chuyên ngành cán bộ đảm nhiệm và thi soạn thảo văn bản chỉ đạo theo chuyên ngành); thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ và bắn súng K54 bài 1b, 1c (theo độ tuổi).

 

Các thí sinh thực hiện phần thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.
Các thí sinh thực hiện phần thi nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính.

 

 

Thí sinh thực hiện phần thi vấn đáp.
Thí sinh thực hiện phần thi vấn đáp.

 

Kết quả hội thi có 11 thí sinh đạt điểm giỏi, 63 thí sinh đạt điểm khá và 9 thí sinh đạt yêu cầu. Nhà trường đã tặng cờ cho các tập thể có kết quả cao trong hội thi, gồm: Phòng Chính trị đạt giải nhất, Phòng Tham mưu hành chính đạt giải nhì (Khối phòng); Ban Khoa học quân sự đạt giải nhất, Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo đạt giải nhì (Khối 3 ban trực thuộc, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ); đồng thời tặng giấy khen cho 10 thí sinh có thành tích tiêu biểu trong hội thi.

 

Thí sinh thực hiện phần thi điều lệnh đội ngũ.
Thí sinh thực hiện phần thi điều lệnh đội ngũ.

 

 

Các thí sinh thực hiện nội dung thi bắn súng K54.
Các thí sinh thực hiện nội dung thi bắn súng K54.

 

Theo lãnh đạo nhà trường, hội thi nhằm đánh giá khả năng, năng lực, trình độ chuyên môn toàn diện của đội ngũ cán bộ chỉ huy, trợ lý thuộc các cơ quan, Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ nhà trường; giúp mỗi cán bộ tự nhìn nhận ưu điểm, hạn chế của bản thân để từ đó tự giác, tích cực học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, qua hội thi để các cơ quan, Trung tâm tổ chức rút kinh nghiệm và có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

 

THẾ ANH