11:01, 20/01/2021

Nhiều hoạt động hỗ trợ, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên

Năm 2021 là năm đầu tiên đoàn thanh niên trên toàn tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình hành động của đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới... Trong năm, nhiều nhiệm vụ quan trọng sẽ được các cấp bộ đoàn triển khai.

 

Năm 2021 là năm đầu tiên đoàn thanh niên trên toàn tỉnh Khánh Hòa triển khai chương trình hành động của đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới... Trong năm, nhiều nhiệm vụ quan trọng sẽ được các cấp bộ đoàn triển khai.


Đẩy mạnh hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp


Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, “Thanh niên Khánh Hòa khởi nghiệp, lập nghiệp” là chủ đề của công tác thanh niên năm 2021, thể hiện quyết tâm hướng đến phục hồi, phát triển kinh tế trong thanh niên sau một năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với chủ đề này, trong năm, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được đẩy mạnh với các chỉ tiêu đề ra như: Hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế với yêu cầu dư nợ ủy thác tối thiểu đạt được cuối năm 2021 là 228 tỷ đồng; hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 28.974 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 4.010 thanh niên.

 

Công trình khu vui chơi cho thiếu nhi được Tỉnh đoàn thực hiện tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) trong năm 2020.

Công trình khu vui chơi cho thiếu nhi được Tỉnh đoàn thực hiện tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) trong năm 2020.


Để thực hiện các mục tiêu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra những giải pháp triển khai cụ thể như: Tổ chức cuộc thi “Startup Hunt 2021” nhằm tìm kiếm các mô hình khởi nghiệp mới, hiệu quả; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đoàn làm công tác quản lý hỗ trợ vốn vay và cán bộ đoàn tham gia tổ tiết kiệm vay vốn; tổ chức hành trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022” gắn với thực hiện các chương trình, đề án về giáo dục nghề nghiệp, việc làm giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ và địa phương; tổ chức đăng ký hỗ trợ các hộ thanh niên thoát nghèo bền vững; hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào lao động, sản xuất, công tác... Nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ phục hồi hậu Covid-19; hỗ trợ thanh niên công nhân mất việc trở về địa phương do dịch bệnh.


“Nhằm thực hiện trọng tâm chủ đề công tác năm, Tỉnh đoàn đã có kế hoạch và thời gian triển khai các hoạt động, sự kiện như: Trong tháng 5 sẽ tổ chức triển lãm con đường nông sản của thanh niên; tuyên dương và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của thanh niên trong tháng 8; tổ chức Cuộc đua khởi nghiệp lần thứ II trong tháng 9; tổ chức hành trình thanh niên khởi nghiệp mỗi quý 1 lần... Đây là những hoạt động có nhiều điểm mới, hứa hẹn góp phần tích cực hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên”, anh Nam nói.


Tiếp tục đổi mới hoạt động


Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai chương trình hành động của đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới... Bên cạnh đó, có nhiều đợt hoạt động cao điểm nhằm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26-3-1931 - 26-3-2021); 80 năm ngày thành lập đội (15-5-1941 - 15-5-2021); 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2020). Theo đó, nhiều công tác quan trọng sẽ được triển khai. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hơn về quy mô và chất lượng; hình thức tổ chức sẽ đa dạng hóa, đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ trồng mới ít nhất 25.200 cây xanh; xây dựng mới 28 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn; hỗ trợ, giúp đỡ 3.469 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...


Gắn liền với công tác giáo dục, Tỉnh đoàn sẽ từng bước bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ đoàn cấp cơ sở nhằm sẵn sàng cho Đại hội Đoàn các cấp trong năm 2022. Theo anh Nam, đây là nhiệm vụ quan trọng, tiên quyết trong nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thời gian tới. Tại các địa phương, đội ngũ cán bộ đoàn, cụ thể là bí thư, phó bí thư đoàn cấp xã, phường là yếu tố quyết định về chất lượng công tác đoàn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, đoàn thanh niên các địa phương cần sớm có công tác chuẩn bị, tham mưu cho các cấp ủy đảng về nhân sự, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đề ra.


Song song đó, các cấp bộ đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 85% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng 28 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn... Trong công tác xây dựng tổ chức đoàn, phấn đấu kết nạp 15.690 đoàn viên; giới thiệu 3.245 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.


VĨNH THÀNH