10:01, 03/01/2021

Lực lượng vũ trang huyện Diên Khánh: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Diên Khánh luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) luôn chú trọng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.


Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Giỏi - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Diên Khánh, Đảng ủy - Ban CHQS huyện luôn xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” là nhiệm vụ chính trị trung tâm. Từ đó, Đảng ủy - Ban CHQS huyện chú trọng quán triệt đầy đủ nội dung chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của LLVT huyện. Trong quá trình triển khai, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện các nội dung của phong trào với việc tổ chức các đợt thi đua đột kích, cao điểm trong đơn vị, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và các địa phương để xác định rõ những nội dung, công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Nhờ vậy, phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân.

 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp trường học  trên địa bàn dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện giúp trường học trên địa bàn dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan.


Cụ thể, thời gian qua, Ban CHQS huyện thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua LLVT 4 huyện, thành phố phía nam tỉnh tham gia giúp đỡ nhân dân xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn xóa đói, giảm nghèo với tổng số tiền gần 60 triệu đồng; trực tiếp giúp đỡ các gia đình khó khăn ở xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn hàng chục triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với khách sạn Sheraton Nha Trang quyên góp hàng trăm bộ quần áo; tặng gạo, bánh chưng, các mặt hàng nhu yếu phẩm cho các gia đình dân tộc thiểu số ở thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên trong dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; phối hợp với Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh hỗ trợ sinh kế cho gia đình 10 nạn nhân trên địa bàn huyện với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ: Vì người nghèo, Biển đảo Việt Nam, Trẻ em khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.


LLVT huyện cũng thường xuyên tổ chức nhiều đợt ra quân giúp các địa phương, trường học, nhân dân các xã trên địa bàn dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình, trồng và chăm sóc “con đường hoa” làm đẹp cảnh quan bộ mặt nông thôn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chữa cháy rừng... trên địa bàn. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, LLVT huyện đã phối hợp với Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ CHQS tỉnh tham gia 35 vụ chữa cháy hơn 142ha rừng và cây trồng của người dân trên địa bàn huyện với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, 686 lượt dân quân tham gia.


Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Diên Khánh đã triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.


THẾ ANH