09:01, 31/01/2021

Hơn 25,2 tỷ đồng mua gạo hỗ trợ người dân dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2021

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cấp gạo hỗ trợ cho người dân thiếu lương thực, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định cấp gạo hỗ trợ cho người dân thiếu lương thực, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.


Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 25,2 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đến UBND cấp huyện trợ giúp cứu đói cho nhân dân trên địa bàn, bảo đảm về chất lượng gạo, cấp phát đúng đối tượng, đúng định mức; thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán theo quy định.


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân trong dịp Tết và giáp hạt hơn 1.542 tấn. Trong đó, hơn 1.104 tấn hỗ trợ 29.257 hộ với 73.655 nhân khẩu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; hơn 437,9 tấn hỗ trợ 11.846 hộ với 28.683 nhân khẩu dịp giáp hạt đầu năm 2021.


GIANG TÂM