11:01, 26/01/2021

Giữ rừng dịp Tết

Sắp đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều cánh rừng ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có nguy cơ bị xâm hại cao do khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đang bước vào mùa khô nên nguy cơ cháy rừng cũng rất lớn. Vì vậy, các đơn vị chức năng trên địa bàn đang tập trung các biện pháp để giữ rừng dịp Tết.

 

Sắp đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều cánh rừng ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) có nguy cơ bị xâm hại cao do khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, đang bước vào mùa khô nên nguy cơ cháy rừng cũng rất lớn. Vì vậy, các đơn vị chức năng trên địa bàn đang tập trung các biện pháp để giữ rừng dịp Tết.


Lập chốt giữ rừng


Lúc 8 giờ ngày 13-1, chốt quản lý bảo vệ rừng trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng của Đội bảo vệ rừng Sơn Thái (Công ty Lâm sản Khánh Hòa) tuần tra, phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 194 (xã Sơn Thái) 4 lóng gỗ tròn, khối lượng 0,838m3 và 4 khúc gỗ xẻ hộp, khối lượng 0,64m3; tại thời điểm phát hiện không xác định được đối tượng vi phạm. Trước đó, lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng cũng đã phát hiện, lập biên bản nhiều vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng.

 

Lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh truy quét 1 tụ điểm khai thác lâm sản trái phép trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh truy quét 1 tụ điểm khai thác lâm sản trái phép trên tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng.


Ông Lê Xuân Lý - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa cho biết, đơn vị được giao quản lý hơn 41.000ha, trong đó khoảng 33.000ha đất có rừng. Cũng như mọi năm, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong lâm phận công ty diễn biến phức tạp. Đặc biệt, năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các đối tượng khai thác lâm sản trái phép tập trung đến các cánh rừng ở cánh tây huyện Khánh Vĩnh càng đông hơn, nhất là tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng. Để giữ rừng dịp Tết, ngoài 7 đội quản lý rừng hiện có, công ty lập thêm 2 chốt giữ rừng trên tuyến đèo Khánh Lê - Lâm Đồng và 4 chốt khác tại các xã: Khánh Thành, Khánh Phú, Khánh Thượng, Liên Sang. Thời điểm này, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của công ty chia ca tuần tra, truy quét những khu vực có nghi vấn khai thác gỗ trái phép trên tuyến đèo Khánh Lê và các xã Khánh Thượng, Khánh Phú 24/24.


Trong khi đó, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương được UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn 5 xã cánh bắc của huyện Khánh Vĩnh, với tổng diện tích hơn 39.000ha rừng và đất rừng. Theo ông Nguyễn Văn Lực - Trưởng phòng Kỹ thuật và Bảo vệ rừng, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương, dịp Tết Nguyên đán hàng năm, công tác quản lý bảo vệ rừng của đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực giáp ranh với các địa phương trong và ngoài tỉnh lên đến 106km. Để bảo vệ rừng giáp ranh dịp Tết, đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; củng cố các trạm, chốt bảo vệ rừng dọc tuyến giáp ranh, những điểm trong lõi rừng có nguy cơ bị xâm hại.


Ứng trực 24/24


Theo tìm hiểu của phóng viên, thời gian gần đây, khu vực huyện Khánh Vĩnh nổi cộm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, nhất là dọc tuyến đường đèo Khánh Lê - Lâm Đồng hay các khu rừng tại các xã cánh tây như: Khánh Thượng, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang.

 
Trước nguy cơ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn diễn biến phức tạp; nguy cơ cháy rừng dịp Tết cao, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để giữ rừng. Đơn vị đã triển khai lực lượng tổ chức ứng trực 24/24; tăng cường các biện pháp, nhằm giảm thiểu các vi phạm về khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản trên từng địa bàn trong dịp Tết như: Hỗ trợ tích cực cho các chủ rừng nhà nước bảo đảm việc tự bảo vệ lâm phần của mình; tổ chức lực lượng tuần tra, truy quét các tụ điểm có nguy cơ khai thác, tàng trữ lâm sản trái phép... Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để chủ động thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.


Theo ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh đóng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh phối hợp với các đơn vị chủ rừng, chính quyền các địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an chính quy các xã để sẵn sàng cơ động, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các đối tượng vi phạm. Từ ngày 15-1 cho đến sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chi cục Kiểm lâm biệt phái nhiều công chức kiểm lâm từ các hạt kiểm lâm cho Đội Kiểm lâm cơ động tại Khánh Vĩnh để ứng trực 24/24, sẵn sàng giải quyết các hành vi xâm hại rừng, cháy rừng tại địa phương này. Bên cạnh đó, đặc biệt lưu ý công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết, bởi mùa khô đã đến, nguy cơ cháy rừng rất cao.


HẢI LĂNG