06:12, 31/12/2020

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm bố trí vốn giải phóng mặt bằng

Chiều 31-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các địa phương, sở, ban, ngành báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. 
 
 

 

Chiều 31-12, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì nghe các địa phương, sở, ban, ngành báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. 
 
 
Đến nay, tại dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đã chi trả bồi thường hỗ trợ cho hơn 1.940 trường hợp, đạt 82% tổng số hộ. Đối với đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ toàn bộ 97 trường hợp. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng tại đoạn Nha Trang - Cam Lâm là hơn 1.000 tỷ đồng, các địa phương đã chi trả gần 700 tỷ đồng, đạt hơn 71%; đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo là hơn 33 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 96%. 7 khu tái định cư phục vụ dự án đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, hiện chỉ còn 1 khu tái định cư tại Cam Tân do triển khai sau đang được xây dựng. Đối với hạ tầng kỹ thuật cần di dời tại dự án, hiện gặp khá nhiều khó khăn, chậm tiến độ so với kế hoạch.

 

Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu huyện Cam Lâm nhanh chóng thực hiện chi trả bồi thường hỗ trợ cho người dân. Đồng thời huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh phải khẩn trương nghiêm thu các khu tái định cư, bàn giao đất cho người dân vào xây dựng nhà. Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, Phó chủ tịch Thường trực yêu cầu các sở theo từng lĩnh vực như: điện, nước, viễn thông… phải phối hợp với chủ đầu tư di dời hạ tầng nhanh chóng triển khai, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai việc xây dựng nhà cho đồng bà dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dự án. Sở Giao thông vận tải làm việc với các ban quản lý dự án, tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sớm bố trí phần vốn còn thiếu khoảng hơn 360 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương; Ban Quản lý dự án 85 nhanh chóng bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho TP. Cam Ranh…
 
 
THÀNH NAM