03:12, 30/12/2020

Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa tiêu hủy gần 12.000 sản phẩm vi phạm

Sáng 30-12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…

 

 

Sáng 30-12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…

 

Thông qua quyết định tiêu hủy hàng hóa vi phạm
Thông qua quyết định tiêu hủy hàng hóa vi phạm

 

 

Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy mặt hàng túi xách
Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy mặt hàng túi xách

 

 

Đồ uống có cồn được tập kết để tiêu hủy
Đồ uống có cồn được tập kết để tiêu hủy

 

 

Tiêu hủy tất chân trẻ em không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy tất trẻ em không rõ nguồn gốc
 
 
Tổng số tang vật bị tiêu hủy 11.985 đơn vị sản phẩm; trong đó, gần 4.100 ba lô, túi xách, ví, dây nịt, giày dép, tất, vải; 983 đồng hồ đeo tay; gần 5.300 đơn vị sản phẩm mỹ phẩm, nước hoa; các loại đồ uống có cồn, rượu, đồ chơi trẻ em, thực phẩm chức năng, gối, thuốc lá điện tử, phụ kiện thuốc điện tử, sữa, trà, lăn khử mùi… tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Đây là các tang vật vi phạm hành chính bị lực lượng quản lý thị trường xử lý tịch thu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. 

 

Từng cuộn vải không rõ nguồn gốc được tiêu hủy
Từng cuộn vải không rõ nguồn gốc được tiêu hủy

 

 

Tiêu hủy các sản phẩm
Xe cán các sản phẩm bị tiêu hủy

 

Ông Phạm Ngọc Sơn - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là lần tiêu hủy hàng hóa lớn nhất trong 5 năm gần đây. Việc tiêu hủy nhằm tuyên truyền, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động thương mại của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, có tác dụng khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực vào cuộc, chung sức đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng cấm; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng…

 

Toàn cảnh buổi tiêu hủy
Toàn cảnh buổi tiêu hủy

 

 

Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom hàng bị tiêu hủy
Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom hàng bị tiêu hủy

                                                                        

 

CẨM VÂN - HOÀNG DUNG