12:11, 25/11/2020

Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tân Sinh

Ngày 24-11, Hội Người cao tuổi xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tân Sinh. Đây là CLB thứ 19 trên địa bàn tỉnh được thành lập, vượt kế hoạch một CLB theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

 

Ngày 24-11, Hội Người cao tuổi xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tân Sinh. Đây là CLB thứ 19 trên địa bàn tỉnh được thành lập, vượt kế hoạch một CLB theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Lãnh đạo xã Cam Thành Bắc tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ
Lãnh đạo xã Cam Thành Bắc tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ

 

CLB liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tân Sinh được thành lập với 40 thành viên tham gia sinh hoạt. CLB có các hoạt động như: Nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên; tổ chức chăm sóc sức khoẻ; hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ, chăm sóc tại nhà người có hoàn cảnh neo đơn; giám sát thực hiện các chế độ, chính sách bảo vệ quyền và lợi ích cho người cao tuổi; đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên là người cao tuổi.

 

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao sổ tấm lòng vàng cho câu lạc bộ
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh (bên phải) trao sổ tấm lòng vàng cho câu lạc bộ

 

Tại lễ ra mắt, các tổ chức, đơn vị, nhà tài trợ đã ủng hộ, gây quỹ hoạt động CLB được 35 triệu đồng. Dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa tặng sổ tấm lòng vàng cho CLB và 5 suất quà cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà cho các thành viên khó khăn
Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà cho các thành viên khó khăn
                                                                                                               
 
 K.H