11:11, 27/11/2020

Nhà máy Đường Ninh Hòa: Tổ chức hội thi Nhà nông đua tài

Sáng 27-11, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (BHS-NH) tổ chức hội thi "Nhà nông đua tài - Đường Biên Hòa Ninh Hòa tri ân khách hàng". Hơn 500 đại biểu đại diện cho khoảng 2.000 hộ trồng mía, đơn vị vận chuyển mía là đối tác của BHS-NH tại Khánh Hòa và Đắk Lắk tham dự.

Sáng 27-11, Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa (BHS-NH) tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài - Đường Biên Hòa Ninh Hòa tri ân khách hàng”. Hơn 500 đại biểu đại diện cho khoảng 2.000 hộ trồng mía, đơn vị vận chuyển mía là đối tác của BHS-NH tại Khánh Hòa và Đắk Lắk tham dự.

 

Người trồng mía đường giao lưu, thi tài với nhau.

Người trồng mía đường giao lưu, thi tài với nhau.


Tại đây, 4 đội thi là những người trồng mía đã giao lưu, thi tài về các nội dung liên quan đến đời sống sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía… Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Nụ cười xanh (Ninh Xuân - Khánh Vĩnh); giải nhì cho đội Mía xanh (Ninh Sim - Ninh Tây); giải ba cho đội Tây Nguyên xanh (Madrak, Đắk Lắk) và giải khuyến khích cho đội Mía ngọt (Ninh Thượng - Ninh Sơn).


Sau hội thi, BHS-NH đã tổ chức tổng kết niên vụ mía 2019 - 2020, triển khai niên vụ 2020 - 2021. Niên vụ mía vừa qua, tổng năng suất mía bình quân đạt 25,2 tấn/ha, giảm 17 tấn/ha so với cùng kỳ. Sản lượng mía ép toàn vụ chỉ đạt 72,7% so với kế hoạch. Niên vụ 2020 - 2021, nhà máy tập trung đẩy mạnh liên kết với nông dân; thực hiện các biện pháp hỗ trợ về giống, vốn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến đường; xây dựng nhiều cánh đồng mẫu; thành lập 5 câu lạc bộ sản xuất mía đạt năng suất cao…


H.Đ