09:11, 29/11/2020

Khánh Hòa: Mưa lớn kéo dài trong 3 ngày

18 giờ ngày 29-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa đã ban hành công điện về việc tiếp tục triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ.

 

18 giờ ngày 29-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) Khánh Hòa đã ban hành công điện về việc tiếp tục triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ.

 

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 16 ngày 29-11 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học vào ngày 30-11 và tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày tiếp theo (nếu mưa lũ lớn tiếp tục xảy ra). Các sở, ban, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông ở các địa phương tăng thời lượng phát tin về diễn biến của mưa lũ để các cấp chính quyền, người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời…

 

Hồ Suối Dầu xả lũ 64m3/s lúc 13h ngày 29-11
Hồ Suối Dầu xả lũ 64m3/s lúc 13h ngày 29-11

 

Theo cơ quan chuyên môn, ngày 29-11, trên địa bàn Khánh Hòa đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tính từ 13 giờ ngày 28-11 đến 13 giờ ngày 29-11 phổ biến từ 100 - 150mm, riêng TP.Cam Ranh là 206mm, trạm đo tại đập Am Chúa là 336mm...

 

Dự báo từ đêm 29-11 đến ngày 1-12, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Mưa lớn tập trung trong đêm ngày 29 và 30/11. Dự báo tổng lượng mưa khu vực ven biển phía bắc và trung tâm tỉnh (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh) từ 100- 200mm/đợt, có nơi cao hơn; khu vực phía Nam (Cam Ranh, Cam Lâm) phổ biến từ 100 - 170mm/đợt; khu vực phía Tây (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) lượng mưa phổ biến từ 80 - 120mm/đợt.

H.Đ

 


 

Toàn văn Công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa: