01:10, 08/10/2020

Tọa đàm đổi mới công tác tuyên truyền của Công đoàn qua mạng xã hội

Ngày 8-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của Công đoàn Khánh Hòa qua mạng xã hội". Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tới dự.

Ngày 8-10, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền của Công đoàn Khánh Hòa qua mạng xã hội”. Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tới dự.

 

Quang cảnh tại buổi tọa đàm
Quang cảnh tại buổi tọa đàm

Với xu thế phát triển mạnh của mạng xã hội, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động định hướng và thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng xã hội. Năm 2019, trang fanpage Công đoàn Khánh Hòa được thành lập và đến nay đã có hơn 3.000 thành viên với trên 2.200 lượt tương tác, chia sẻ/tháng, hơn 71.500 lượt người tiếp cận trang/tháng. Nội dung tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn Việt Nam, gương người tốt việc tốt, các làm sáng tạo trong lao động… Đồng thời, đến nay, 100% công đoàn cấp trên cơ sở thiết lập trang facebook và 85% công đoàn cơ sở lập trang facebook để tuyên truyền. Qua tuyên truyền trên mạng xã hội đã giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt rõ hơn về các chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng…

Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm tại tạo đàm.
Bà Thái Thị Lệ Hằng - Phó Tổng biên tập Báo Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm tại tọa đàm.

 

Đại diện một công đoàn cơ sở chia sẻ kinh nghiệp truyền thông qua mạng xã hội.
Đại diện một công đoàn cơ sở chia sẻ kinh nghiệp truyền thông qua mạng xã hội.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, chia sẻ nhiều nội dung quan trọng như: xử lý khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội; kinh nghiệm nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội; hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội; định hướng truyền thông trên mạng xã hội thời gian tới…

V.G