10:10, 28/10/2020

Khánh Hòa chưa ghi nhận thiệt hại do bão số 9

Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 28-10 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trên địa bàn Khánh Hòa chưa ghi nhận thiệt hại về người, công trình hay tài sản của nhân dân do bão số 9 gây ra.

 

 

do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh có mưa rải rác. Khu vực biển có sóng cao 3-5m.

Theo báo cáo nhanh lúc 6 giờ ngày 28-10 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh, trên địa bàn Khánh Hòa chưa ghi nhận thiệt hại về người, công trình hay tài sản của nhân dân do bão số 9 gây ra.

 

Người dân phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 (ảnh Thái Thịnh)
Người dân phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 9 (ảnh Thái Thịnh)

 

Dự báo ngày và đêm 28-10, thời tiết tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió trên đất liền phía bắc tỉnh mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 7, phía vùng biển Khánh Hòa và Huyện đảo Trường Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m.

 

Trong đêm 27-10, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh không đáng kể, địa phương có lượng mưa nhiều nhất là khu vực Vạn Ninh, từ 18 giờ ngày 27-210 đến 6 giờ ngày 28-10 cũng chỉ đo được 15,2mm. Do mưa ít, nên hầu hết các hồ chứa lớn vẫn chưa đạt ngưỡng tích nước. So với khả năng có thể chứa, một số hồ lớn như: Hoa Sơn chỉ mới đạt 69%, Đá Bàn 47%, Suối Dầu 47%, Cam Ranh 50%... Tổng lượng nước của 19 hồ lớn hiện chỉ mới tích được 141,9 triệu m3, chiếm 57% dung tích toàn bộ.

 

Để chủ động ứng phó bão, mưa lớn, khu vực xung yếu sạt lở đât ở chân đèo Cả, thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, 27 hộ dân, 98 người dân nơi đây đã được chính quyền địa phương tổ chức di dời đến nơi an toàn. Gần 3.000 lao động trên 41.838 lồng bè ở Vạn Ninh, Ninh Hòa đã được sơ tán về bờ trước 18 giờ ngày 27-10.

 

H.Đ