09:09, 17/09/2020

Nhiều hoạt động thiện nguyện

Thông qua sự kết nối, vận động của Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã có hàng trăm người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận được hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, đơn vị. 
 
 

Thông qua sự kết nối, vận động của Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã có hàng trăm người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhận được hỗ trợ từ nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp, đơn vị. 

 

Các thành viên của hội tặng gạo cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Các thành viên của hội tặng gạo cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Vừa qua, thông qua các nguồn vận động, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tặng 15 triệu đồng cho Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh, nhằm hỗ trợ một phần nguồn kinh phí nuôi dạy trẻ cho trung tâm. Ông Phan Văn Hiệp - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh xúc động: “Sự hỗ trợ trên là rất quý báu, nhất là trong thời điểm khó khăn như hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều hoạt động của trung tâm. Nguồn kinh phí hỗ trợ này, trung tâm sẽ dùng để tăng chất lượng bữa ăn cho các cháu và trang bị thêm một số dụng cụ học tập”.
 
Trước đó, hội phối hợp với Bệnh viện Sài Gòn Nha Trang đến thăm và tặng quà cho 150 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Đặc biệt, cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi tỉnh Khánh Hòa thực hiện cách ly và giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, nhận thấy nhiều gia đình rơi vào khó khăn, hội đã vận động tổ chức chương trình “hạt gạo nhân ái”, quyên góp gạo, nhu yếu phẩm để trao tặng cho những người gặp khó khăn. Sau khi vận động được nguồn từ các mạnh thường quân, các đơn vị, mỗi ngày, hội cấp phát 150 suất (mỗi suất gồm 3kg gạo và 10 quả trứng gà), trong đó có 75 suất dành cho những hộ nghèo; số còn lại sẽ phát trực tiếp cho người dân bị mất nguồn thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chương trình kéo dài gần 1 tháng đã góp phần hỗ trợ hàng ngàn người vượt qua khó khăn trước mắt…
 
Bác sĩ Trương Tấn Minh - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay việc vận động gây quỹ hội gặp rất nhiều khó khăn, nguồn quỹ vận động trong 8 tháng năm 2020 giảm 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 500 triệu đồng”. Từ nguồn kinh phí này, hội đã hỗ trợ, tặng nhu yếu phẩm cho hơn 6.200 lượt người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá gần 300 triệu đồng; số tiền còn lại hỗ trợ tiền mặt, tặng quà cho gần 1.000 lượt người khuyết tật, bệnh nhân nghèo; trợ cấp hàng tháng cho 20 trẻ em khuyết tật…
 
Từ nay đến cuối năm, theo kế hoạch, hội sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo trên toàn tỉnh. Dự kiến, sẽ hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 200 người mù; mua 100 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, người cận nghèo; hỗ trợ kinh phí cho các bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện; xây dựng mới, sửa chữa các ngôi nhà nhân ái cho 5 gia đình nghèo; tiếp tục trợ cấp cho 20 trẻ em khuyết tật; tặng 20 suất học bổng cho học sinh - sinh viên mồ côi, nghèo; thăm hỏi, tặng quà cho 500 bệnh nhân nghèo; dạy nghề và hỗ trợ vốn để làm kinh tế cho 40 người khuyết tật… 
 
Theo bác sĩ Minh, để có nguồn kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện trên, đi cùng với việc triển khai các cách thức vận động như trước, hiện nay, hội đang lên chương trình tổ chức đêm văn nghệ Trái tim nhân ái để vận động gây quỹ hội.
 
C.Đan