12:08, 28/08/2020

Vạn Ninh: Chăm lo các đối tượng chính sách

Những năm qua, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã được triển khai sâu rộng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã được triển khai sâu rộng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công (NCC) trên địa bàn.


Chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Kháng (con liệt sĩ, trú thôn Tứ Chánh, xã Vạn Bình) khi gia đình bà vừa hoàn thành việc sửa chữa lại nhà từ sự hỗ trợ của huyện. Bà Kháng chia sẻ, đầu năm 2020, gia đình bà được Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền.

 

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Nhiều (con liệt sĩ, xã Vạn Phước).

Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Nhiều (con liệt sĩ, xã Vạn Phước).


Bà Vũ Thị Kim Trinh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết, hiện nay, huyện có 523 đối tượng chính sách, NCC với cách mạng được nhận trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, huyện đã tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện tốt việc chăm lo cho các gia đình chính sách và NCC. Trong đó, tập trung chi trả đầy đủ chế độ dành cho NCC; thực hiện tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nhà ở và hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn…


Theo anh Hồ Văn Võ - Bí thư Huyện đoàn Vạn Ninh, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng chính sách, NCC như: Thăm và tặng quà gia đình chính sách vào Tháng Thanh niên, các ngày lễ lớn và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Hàng năm, vào dịp 27-7, Huyện đoàn đều tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa - Vạn Ninh; các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực đài tưởng niệm ở các xã, thị trấn…


Từ năm 2019 đến nay, huyện đã vận động hơn 800 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; chi trả trợ cấp gần 17 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách với số tiền hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 27 nhà với số tiền gần 850 triệu đồng. Đặc biệt, địa phương đã khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ của tỉnh cho 383 người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thuộc đối tượng chính sách, NCC với số tiền hơn 574 triệu đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện hỗ trợ NCC và thân nhân vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất và hỗ trợ đào tạo nghề nhằm giúp NCC nâng cao thu nhập, ổn định đời sống… Nhờ đó đến nay, 100% gia đình NCC trên địa bàn huyện có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của người dân nơi đang cư trú; toàn huyện không còn hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách, NCC với cách mạng…


Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận gia đình chính sách và NCC với cách mạng có cuộc sống còn khó khăn do tuổi cao, bệnh nặng… Vì vậy, theo bà Trinh, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện cần tiếp tục được đẩy mạnh và quan tâm hơn nữa.


Thanh Hải