10:08, 20/08/2020

Phụ nữ xã Ninh Trung: Hiệu quả các mô hình vì môi trường xanh

Hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa) đã triển khai nhiều mô hình vì môi trường xanh. Gần đây nhất là mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom rác thải nhựa. Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp.

Hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (PN) Việt Nam phát động, thời gian qua, Hội PN xã Ninh Trung (thị xã Ninh Hòa) đã triển khai nhiều mô hình vì môi trường xanh. Gần đây nhất là mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa. Bước đầu, mô hình đã mang lại hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp.


Ngôi nhà xanh gom rác


Theo lãnh đạo Hội PN xã Ninh Trung, trên địa bàn xã có 7 thôn, 1.539 hộ, đa số chủ yếu làm nông nghiệp. Từ trước đến nay, người dân thường có thói quen xả rác thải, nhất là rác thải nhựa sử dụng một lần ra vườn, đường thôn, vứt bừa bãi vỏ chai, lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng... Việc làm này kéo dài dẫn đến môi trường bị ô nhiễm, mất cảnh quan thôn xóm. Hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa do Trung ương Hội Liên hiệp PN Việt Nam phát động, từ tháng 7, Hội PN xã đã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa trên đường làng, ngõ xóm ở 2 thôn Tân Ninh và Quảng Cư.

 

Hội viên phụ nữ bỏ phế liệu vào “Ngôi nhà xanh”.

Hội viên phụ nữ bỏ phế liệu vào “Ngôi nhà xanh”.


Bằng nguồn quỹ hội và kinh phí, ngày công vận động từ hội viên, PN, mạnh thường quân, hội đã thiết kế 2  “Ngôi nhà xanh” bằng khung thép có chiều cao 1,7m, rộng 1m, lợp mái tôn, đảm bảo gọn nhẹ, di chuyển được, thuận tiện cho việc chứa các loại phế liệu của nhà nông. Mỗi “ngôi nhà xanh” trị giá 2 triệu đồng, sau khi hoàn thiện được đặt ngay ngã tư đường, nơi tập trung đông người qua lại tại 2 thôn nói trên, sau đó giao cho Chi hội PN thôn quản lý. Tùy thuộc tình hình cụ thể, mỗi tuần hoặc mỗi tháng, khi “Ngôi nhà xanh” đầy phế liệu, các chi, tổ PN tại mỗi thôn phân loại mang đi bán gây quỹ để giúp đỡ PN và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.


Từ khi triển khai đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã được hội viên, PN và người dân trong xã hưởng ứng nhiệt tình. Người dân đi qua đều bỏ rác thải nhựa vào ngôi nhà. Bà Nguyễn Thị Thu (thôn Tân Ninh) cho biết: “Ở nông thôn thường không có thùng rác để bỏ nên người dân hay vứt rác bừa bãi. Khi Hội PN triển khai “Ngôi nhà xanh”, người dân chúng tôi đã đồng lòng hưởng ứng”. Bà Lê Thị Thạnh (thôn Quảng Cư) cho hay: “Tôi thấy “Ngôi nhà xanh” đi vào hoạt động rất có ý nghĩa, vừa góp phần làm sạch thôn xóm, vừa giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo. Vậy nên, tôi thường xuyên nhặt phế liệu bỏ vào ngôi nhà, mong góp một phần nhỏ bé gây quỹ vì người nghèo”.


Sẽ nhân rộng


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội PN xã Ninh Trung cho hay, những năm qua, nhằm giáo dục cho hội viên, PN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, Hội PN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trong toàn thể cán bộ, hội viên, PN; đồng thời vận động kinh phí mua tặng hàng trăm giỏ nhựa cho hội viên đi chợ; vận động hội viên, PN thường xuyên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, dọn xà bần. Bên cạnh đó, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường thông qua các mô hình hiệu quả như: “Mô hình xanh làm sạch đồng ruộng” xây dựng 15 hố rác làm bằng xi măng đặt tại cánh đồng thôn Thạch Định để thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật; “PN tự quản, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải” tại 7 chi hội; “Đoạn đường hội PN tự quản 3 trong 1” (về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự) tại thôn Phú Sơn; “PN hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần” tại thôn Tân Ninh; “Chi hội PN 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại thôn Thạch Định… 


Mô hình “Ngôi nhà xanh” mới xây dựng cũng nằm trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường của hội. Qua hơn một tháng triển khai, đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả bước đầu, thu gom được một khối lượng lớn rác thải có thể tái chế như: Kim loại, giấy vụn, vỏ lon các loại nước đóng chai… để gây quỹ. Mô hình tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng, vừa góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của PN trong việc phân loại, thu gom rác và bỏ rác thải đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch, vừa khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên, PN. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh” cũng như các mô hình vì môi trường tới các chi hội PN còn lại. 


Lưu Khánh