09:06, 12/06/2020

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tìm người thân thất lạc 12 năm cho bệnh nhân

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa giúp bệnh nhân nam lớn tuổi tìm lại được gia đình sau 12 năm thất lạc.

 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện vừa giúp bệnh nhân nam lớn tuổi tìm lại được gia đình sau 12 năm thất lạc.

 

Ngày 6-6, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cụ ông Hoàng Thế Tuấn (80 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt nhiều kèm buồn nôn. Qua khám, cụ ông được chẩn đoán bị suy nhược cơ thể, lãng tai, kèm giảm trí nhớ do tuổi già. Sau khi sơ cứu, cụ ông được chuyển về Khoa Nội tim mạch lão học để điều trị. Qua tìm hiểu, đội ngũ y, bác sĩ của khoa biết được cụ ông thất lạc gia đình 12 năm nay, sống lang thang một mình. Do cụ ông mắc bệnh đãng trí nên không nhớ gì về gia đình, cũng không có chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có thông tin về người thân, chỉ có ít giấy tờ khi cụ còn là bộ đội năm 1970.

 

Sức khỏe của cụ Tuấn đã bình phục và được gia đình đón về.

Sức khỏe của cụ Tuấn đã bình phục và được gia đình đón về.

 

Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện vừa tích cực điều trị, vừa chăm sóc từ vệ sinh cá nhân, ăn uống hàng ngày cho cụ ông. Song song đó, thông qua các thông tin từ giấy tờ cụ Tuấn mang theo, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ với UBND, Công an xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An để tìm giúp người thân cho cụ. May mắn là gia đình của cụ ở đó. Sau khi kết nối được với gia đình, sáng 12-6, gia đình cụ Tuấn đã vào đón cụ về quê.


Được biết, từ năm 2016 đến nay, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã giúp đỡ 46 bệnh nhân tìm kiếm được thân nhân.


C.Đan