10:05, 15/05/2020

Ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ

Sáng 15-5, tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Sáng 15-5, tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng phát biểu tại lễ ra quân tổng kiểm soát phương tiện.
Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng phát biểu tại lễ ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Tại lễ ra quân, Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng - Phó Trưởng Phòng CSGT cho biết, trong đợt tổng kiểm soát lần này, lực lượng CSGT sẽ huy động lực lượng, sử dụng tối đa phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, để xử lý mọi vi phạm giao thông. Đáng chú ý trong đợt tổng kiểm soát này, CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, đặc biệt chú ý xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tránh vượt sai quy định, vi phạm về làn đường và không nhường đường cho xe khác, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá khổ, quá tải... Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

Lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng ra quân làm nhiêm vụ.
Lực lượng cảnh sát giao thông sẵn sàng ra quân làm nhiêm vụ.

 

Xuất phát tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1.
Xuất phát tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 1.

 

Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra.
Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe khách để kiểm tra.

 

Được biết, trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp trở lại sau khi nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Cục CSGT (Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, CSGT toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, thiết bị kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện, tập trung vào xe chở khách, container, xe con và môtô, xe máy.

 

Kiểm tra giấy tờ xe.
Kiểm tra giấy tờ xe.

 

Kiểm tra tải trọng phương tiện.
Kiểm tra tải trọng phương tiện.

 

Đợt tổng kiểm tra sẽ kéo dài đến hết ngày 15-6.

THÀNH NAM