10:04, 08/04/2020

32 doanh nghiệp cho hơn 1.770 lao động nghỉ việc, ngừng việc

Ngày 8-4, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến ngày 3-4, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ 32 doanh nghiệp báo cáo về tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các doanh nghiệp này đã phải cho hơn 1.770 người lao động nghỉ việc, ngừng việc. Trong đó, số lao động chấm dứt hợp đồng lao động hơn 130 người, số lao động ngừng việc hơn 1.600 người.

Ngày 8-4, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến ngày 3-4, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ 32 doanh nghiệp báo cáo về tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các doanh nghiệp này đã phải cho hơn 1.770 người lao động nghỉ việc, ngừng việc. Trong đó, số lao động chấm dứt hợp đồng lao động hơn 130 người, số lao động ngừng việc hơn 1.600 người.


Hiện nay, sở tiếp tục tổng hợp những doanh nghiệp báo cáo về việc ảnh hưởng của dịch bệnh buộc phải tiết giảm lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện những quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, sở đang chờ các văn bản chính thức của Trung ương, tỉnh chỉ đạo các giải pháp thực hiện hỗ trợ đối với những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến bị mất việc làm, nghỉ chờ việc…


V.G