12:01, 06/01/2020

Vụ sập đá ở Nha Trang: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

Ngày 6-1, liên quan đến tình trạng sức khỏe hai nạn nhân của vụ sập đá vào trưa 4-1, tại phường Phương Sơn (TP. Nha Trang), bà Phan Thị Như Thùy – Chủ tịch UBND phường Phương Sơn cho biết, từ lúc hai mẹ con nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Long và cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh nhập viện, địa phương luôn cử người túc trực tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cùng với người thân của nạn nhân.

 

Ngày 6-1, liên quan đến tình trạng sức khỏe hai nạn nhân của vụ sập đá vào trưa 4-1, tại phường Phương Sơn (TP. Nha Trang), bà Phan Thị Như Thùy – Chủ tịch UBND phường Phương Sơn cho biết, từ lúc hai mẹ con nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Long và cháu Từ Nguyễn Hoàng Oanh nhập viện, địa phương luôn cử người túc trực tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cùng với người thân của nạn nhân.

 

Nạn nhân vụ đá sập vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.
Nạn nhân vụ đá sập vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

 

Hiện tại, chị Long đã được chuyển đến điều trị ở Khoa Chấn thương chỉnh hình và đã tỉnh táo trở lại, có thể nói chuyện, nhận biết được những người xung quanh. Còn cháu Oanh đã được chuyển tới điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh. Cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng vẫn còn lúc tỉnh, lúc mê, chưa thể nhận biết, trò chuyện với người xung quanh. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cả hai nạn nhân bởi mức độ chấn thương quá nặng và nhiều khả năng vẫn còn những chấn thương khác mà do điều kiện sức khỏe hiện tại của bệnh nhân nên chưa thể kiểm tra hết được. 

 

Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn, nên ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của thì vẫn đang rất cần sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong quá trình điều trị. 

 

N.T