09:12, 18/12/2019

Năm 2019, hơn 180 lượt lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 180 lượt lao động xuất khẩu. Điểm đến chủ yếu là: Nhật Bản 151 người, Đài Loan Trung Quốc 18 người, Hàn Quốc 4 người, Ả rập Xê út 2 người và các thị trường khác 2 người. Số lao động này do doanh nghiệp của các địa phương khác đến tuyển dụng.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 180 lượt lao động xuất khẩu. Điểm đến chủ yếu là: Nhật Bản 151 người, Đài Loan Trung Quốc 18 người, Hàn Quốc 4 người, Ả rập Xê út 2 người và các thị trường khác 2 người. Số lao động này do doanh nghiệp của các địa phương khác đến tuyển dụng.


Ngoài ra, các cơ quan chức năng địa phương đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiều chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với 20 lao động làm việc tại Hàn Quốc, 3 lao động làm việc tại Nhật Bản và 3 lao động làm việc tại Đức.


Duy Nhật