01:12, 21/12/2019

Cứu nạn thuyền viên Indonesia bị hôn mê trên biển

Sáng nay (21-12), tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ông Syaiful Chandra (51 tuổi, quốc tịch Indonesia) - thuyền viên tàu Nicos L, quốc tịch Hy Lạp, bị hôn mê, xuất huyết não trên biển đã được đưa vào cảng Nha Trang tiếp tục đưa đi điều trị.
 

Sáng nay (21-12), tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ông Syaiful Chandra (51 tuổi, quốc tịch Indonesia) - thuyền viên tàu Nicos L, quốc tịch Hy Lạp, bị hôn mê, xuất huyết não trên biển đã được đưa vào cảng Nha Trang tiếp tục đưa đi điều trị.

 

Lực lượng cứu nạn đưa thuyền viên bị bệnh nặng lên bờ
Lực lượng cứu nạn đưa thuyền viên bị bệnh nặng lên bờ
 
Trước đó, đêm 20-12, VNMRCC nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu Nicos L báo nạn khẩn cấp thuyền viên Syaiful Chandra bị hôn mê, có biểu hiện xuất huyết não, rất nguy hiểm đến tính mạng. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu Nicos L đang trên hải trình từ Brazil đi Trung Quốc, cách Nha Trang 99 hải lý về hướng Đông Nam.

 

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh thuyên viên người Indonesia
Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng bệnh thuyên viên người Indonesia
 
Nhận được thông tin, VNMRCC đã hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, giữ liên lạc thường xuyên và hướng dẫn tàu chuyển hướng về Nha Trang. Do tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu, VNMRCC đã điều động tàu SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang lên đường thực hiện nhiệm vụ.
 
Sau một thời gian vượt sóng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tàu SAR27-01 đã nhanh chóng tiếp cận được tàu Nicos L và khẩn trương thực hiện công tác tiếp nhận và và sơ cấp cứu cho bệnh nhân sau đó kịp thời đưa về Nha Trang tiếp tục điều trị.
Thành Long