05:11, 03/11/2019

Vùng áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Ngày 3-11, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên. Từ đêm qua (2-11) các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như: Hòa Thịnh (Phú Yên) 117mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 95mm, Củng Sơn (Phú Yên) 96mm…

 

Ngày 3-11, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên. Từ đêm qua (2-11) các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông như: Hòa Thịnh (Phú Yên) 117mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 95mm, Củng Sơn (Phú Yên) 96mm…

 

Dự báo từ 3-11 đến khoảng ngày 10-11, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay bão và sau đó là ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên ở các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục xảy mưa lớn diện rộng, với tâm mưa tập trung chính ở hai tỉnh Bình Định, Phú Yên có mưa rất to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt dự báo như sau: Bình Định: có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400 - 600mm/đợt;  Phú Yên: có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400 - 600mm/đợt; Khánh Hòa: có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm/đợt; Ninh Thuận: có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm/đợt;  Bình Thuận: có mưa vừa, mưa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

 

Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

          V.L