08:11, 11/11/2019

Mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa xấp xỉ báo động 3

7 giờ ngày 11-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, các địa phương báo về, đến thời điểm này chỉ mới ghi nhận một số thiệt hại nhẹ do hậu quả của cơn bão số 6 gây ra.

7 giờ ngày 11-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, các địa phương báo về, đến thời điểm này chỉ mới ghi nhận một số thiệt hại nhẹ do hậu quả của cơn bão số 6 gây ra. Cụ thể, tại xã Ninh Phước có 35m2 mái hội trường UBND xã Ninh Phước và 50m2 mái tôn của Xưởng may Hiếu Đỗ Văn bị tốc mái; hệ thống cấp điện Ninh Phước – Ninh Vân gặp sự cố. Ngoài ra, do mưa lớn trên địa bàn thị xã có một số khu vực ở: Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phú, Ninh Thủy bị ngập cục bộ.

 

Một khu vực bị ngập cục bộ ở phường Ninh Thủy
Một khu vực bị ngập cục bộ ở phường Ninh Thủy

 

Điều đáng ngại là do mưa lớn, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đang dân cao, lúc 7 giờ sáng nay (11-11) đã đạt mức 5,16m, dưới báo động 3 là 0,34m, một số vùng hạ lưu ven sông đang đứng trước nguy cơ ngập lụt cục bộ, giao thông chia cắt.  

 

Mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đang tăng cao
Mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đang tăng cao

 

Giao thông bị chia cắt
Giao thông bị chia cắt

 

Xe máy của người dân bị chết máy khi cố băng qua khu vực ngập sâu
Xe máy của người dân bị chết máy khi cố băng qua khu vực ngập sâu

 

Theo ghi nhận của Phóng viên Khánh Hòa online, tại các địa phương ven biển thị xã Ninh Hòa như: Ninh Thủy, Ninh Diêm, Ninh Hải vào đêm 10, rạng sáng ngày 11-11, mặc dù bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào đất liền nhưng khu vực ven biển thị xã Ninh Hòa hiện vẫn xuất hiện gió giật mạnh, kéo dài từ khoảng 22 giờ 50 ngày 10-11 kéo dài đến 1 giờ ngày 11-11. Không chỉ có gió gió giật mạnh, trong chiều và đêm 10-11, khu vực ven biển thị xã Ninh Hòa còn xuất hiện mưa lớn cục bộ, mưa lớn kéo theo đất đá đổ xuống một số đoạn trên tuyến đường Ninh Diêm – Ninh Hải – Ninh Thủy, do mưa lớn, nước không thoát kịp đã tràn vào, gây ngập cục bộ một số khu vực thấp trũng dọc 2 bên tuyến đường này.

 

HẢI LĂNG