10:11, 21/11/2019

Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân: Nâng cao chất lượng đào tạo

Những năm qua, Khoa Hàng hải - Học viện Hải quân luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những năm qua, Khoa Hàng hải - Học viện Hải quân luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 
Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên


Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó Trưởng khoa Hàng hải, thời gian qua, khoa luôn phát triển, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đến nay, khoa đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên, thực nghiệm viên đông đảo, trong đó hơn 80% giảng viên có trình độ sau đại học. Khoa đã cử 6 giảng viên đi học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, hiện nay 3 giảng viên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Khoa có 4 nhà giáo đạt danh hiệu “Nhà giáo giỏi” cấp Bộ Quốc phòng; đồng thời hàng năm đều có từ 3 đến 4 nhà giáo đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp cơ sở”.

 

Khoa Hàng hải tổ chức hội thảo về phương pháp giảng dạy.

Khoa Hàng hải tổ chức hội thảo về phương pháp giảng dạy.


Cùng với đó, khoa thường xuyên khuyến khích, động viên giảng viên tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, năng lực sư phạm, kiến thức thực tiễn… Trong đó, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về trình độ tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và giao lưu quốc tế. Kết quả đến nay, 100% giảng viên của khoa đã đạt chuẩn về ngoại ngữ, trong đó 70% giảng viên đã tốt nghiệp văn bằng 2 tiếng Anh. Hàng năm, khoa đều có cán bộ, giảng viên được cấp trên cử đi tham gia các buổi hội thảo quân sự với các nước trong khu vực, đi tập huấn chuyên môn ở nước ngoài, tham gia đối ngoại quân sự theo tàu buồm 286 Lê Quý Đôn của học viện…


Nâng cao chất lượng giảng dạy


Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Khoa Hàng hải luôn đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp, áp dụng mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng tích cực đáp ứng mô hình CDIO. Đây là mô hình dạy học trên cơ sở hình thành ý tưởng (Conceive), thiết kế ý tưởng (Design), thực hiện (Implement) và vận hành (Operate) cho học viên mang lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm chất lượng chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ của các đơn vị. Trong giảng dạy, giảng viên luôn chú trọng vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp để truyền thụ cho học viên cách tư duy, nghiên cứu nói chung và từng môn học nói riêng. Giảng viên khi lên lớp chủ yếu nêu vấn đề, hướng dẫn nghiên cứu, tổ chức thảo luận nhóm… nhằm phát huy tính tự giác, độc lập, sáng tạo của học viên, thực hiện “biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo”. Đối với phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên cũng được khoa chú trọng đổi mới theo hướng: “Từ đánh giá tái hiện kiến thức sang đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể của thực tế”.


Năm học 2018 - 2019, lần đầu tiên tại Học viện Hải quân, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên Khoa Hàng hải, 6 học viên chuyên ngành Hàng hải khóa 59 đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh đạt loại giỏi và xuất sắc.


Công tác nghiên cứu khoa học cũng luôn được lãnh đạo, chỉ huy khoa quan tâm. Nội dung nghiên cứu khoa học tập trung vào những vấn đề thực tiễn đang đặt ra mà khoa có ưu thế, nhất là khoa học về dẫn tàu, bảo đảm an toàn hàng hải, ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ giảng dạy… Những năm gần đây, Khoa Hàng hải đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài các cấp, điển hình như: hoàn thành và nghiệm thu 3 dự án cấp Bộ Quốc phòng; 6 đề tài cấp ngành và cấp quân chủng; 1 sáng kiến, mô hình học cụ đạt giải nhất cấp toàn quân; 2 sáng kiến, mô hình học cụ đạt giải nhất và giải ba cấp quân chủng; 14 sáng kiến, mô hình học cụ cấp học viện; 34 đề tài cấp khoa; biên soạn 6 tài liệu cấp quân chủng, 27 tài liệu cấp học viện, 53 tài liệu cấp khoa, 73 bộ chương trình môn học và 18 bộ ngân hàng câu hỏi…


Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Học viện Hải quân cho biết: “Thời gian qua, Khoa Hàng hải luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của học viện. Những thành tích, kinh nghiệm, truyền thống mà cán bộ, giảng viên Khoa Hàng hải tạo dựng đã góp phần quan trọng cùng các khoa, các cơ quan chức năng trong toàn học viện tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


THẾ ANH