08:11, 12/11/2019

Cheo cheo lưng bạc không nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Thời gian qua, các trang: New York Times, CNN, Guardian… đồng loạt đăng tin các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Global Wildlife Conservation, GWC) - một tổ chức phi Chính phủ ở Texas (Mỹ) - vừa phát hiện loài cheo cheo lưng bạc (hay hươu chuột) ở TP. Nha Trang.

Thời gian qua, các trang: New York Times, CNN, Guardian… đồng loạt đăng tin các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Global Wildlife Conservation, GWC) - một tổ chức phi Chính phủ ở Texas (Mỹ) - vừa phát hiện loài cheo cheo lưng bạc (hay hươu chuột) ở TP. Nha Trang. Liên quan đến thông tin này, chiều 12-11, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: Cheo cheo lưng bạc hay còn gọi là hươu chuột Việt Nam, cheo cheo Việt Nam (danh pháp khoa học là Tragulus versicolor) không thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Loài cheo cheo thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nhóm IIB (quy định tại Nghị định 06 năm 2019 của Chính phủ) là cheo cheo Nam Dương (danh pháp khoa học là Tragulus javanicus).


Tuy nhiên, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cho biết, từ hình ảnh thì chưa thể khẳng định đây là cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Nam Dương. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác minh cụ thể, dù là cheo cheo lưng bạc hay cheo cheo Nam Dương thì cũng phải bảo vệ. Cheo cheo lưng bạc không chỉ có ở địa bàn TP. Nha Trang mà ở các địa phương khác như: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa… cũng có khá nhiều.


HẢI LĂNG