01:10, 30/10/2019

Tàu KN 411 cứu tàu cá gặp nạn trên biển

Thông tin từ Chi đội Kiểm ngư 4 cho biết, tàu cá BĐ 96389 TS cùng 8 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Bình Thuận đã được tàu KN 411 của Chi đội tiếp cận và lai dắt về đảo Phú Quý, Bình Thuận an toàn vào lúc 11 giờ trưa nay.

Thông tin từ Chi đội Kiểm ngư 4 cho biết, tàu cá BĐ 96389 TS cùng 8 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Bình Thuận đã được tàu KN 411 của Chi đội tiếp cận và lai dắt về đảo Phú Quý, Bình Thuận an toàn vào lúc 11 giờ trưa nay.

 

 

Tàu KN 411 tiếp cận, lai dắt tàu cá gặp nạn.
Tàu KN 411 tiếp cận, lai dắt tàu cá gặp nạn.

 

Trước đó lúc 16 giờ 30 ngày 29-10, Chi đội Kiểm ngư 4 nhận được thông tin tàu BĐ 96389 TS (do ông Đặng Hà Mỹ, trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng; trên tàu có 8 ngư dân) bị hỏng máy, trôi tự do ở khu vực cách đảo Phú Quý khoảng 26 hải lý về phía bắc tây bắc. Trên tàu có ngư dân Lê Tuấn Anh (26 tuổi, quê xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) bị thương do va đập vào ròng rọc tàu, vết thương rộng 2cm, dài 3cm, sâu 5cm ở vùng lưng.

 

Nhận thấy tàu cá BĐ 96389 TS đang ở trong khu vực nguy hiểm, Chi đội Kiểm ngư 4 đã phối hợp với các đơn vị hải quân, biên phòng nắm thông tin và duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn; đồng thời động viên các ngư dân bình tĩnh chống chọi với mưa bão chờ lực lượng đến ứng cứu. 

 

Tàu KN 411 hỗ trợ lương thực cho ngư dân trên tàu cá gặp nạn.
Tàu KN 411 hỗ trợ lương thực cho ngư dân trên tàu cá gặp nạn.

 

Lúc 0 giời 40, ngày 30-10, Chi đội Kiểm ngư 4 được lệnh điều tàu KN 411 xuất phát đi cứu nạn tàu BĐ 96389 TS; đồng thời chỉ đạo các tàu hỗ trợ thông tin, sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh. Đến 5 giờ cùng ngày, tàu KN 411 tiếp cận được tàu BĐ 96389 TS, cử nhân viên y tế cấp cứu cho ngư dân Lê Tuấn Anh và kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân khác và tiến hành lai dắt tàu cá gặp nạn về đảo Phú Quý. 

 

THẾ ANH