11:10, 31/10/2019

Nha Trang: Hòa giải, đối thoại thành gần 1.500 vụ

Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang vừa tổ chức tổng kết 1 năm thí điểm hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án.

Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án nhân dân (TAND) TP. Nha Trang vừa tổ chức tổng kết 1 năm thí điểm hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án.

 
Trung tâm Hòa giải, đối thoại TAND TP. Nha Trang có 7 hòa giải viên, đối thoại viên. Qua 1 năm, trung tâm tiếp nhận và giải quyết hơn 1.500 vụ việc. Số vụ việc hòa giải, đối thoại thành đạt 1.483 vụ, đạt 98,41% so với tổng số vụ việc đã giải quyết. Trong đó, lĩnh vực hôn nhân, gia đình đạt cao nhất với 1.437 vụ việc, ít nhất là hành chính với 1 vụ. Bình quân mỗi hòa giải viên, đối thoại viên giải quyết 215 vụ việc. Người có tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành trên tổng số vụ được phân công giải quyết cao nhất là 78,7%.

 

Tập thể trung tâm được Toà án nhân dân Tối cao khen thưởng.
Tập thể trung tâm được Toà án nhân dân Tối cao khen thưởng.


Nhân dịp này, TAND Tối cao đã tặng bằng khen cho tập thể trung tâm và 1 hòa giải viên.


Được biết, thực hiện chỉ đạo của TAND Tối cao triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND, từ ngày 1-11-2018, cùng với 15 tỉnh, thành phố khác, 7 trung tâm hòa giải, đối thoại tại 7 TAND trên địa bàn Khánh Hòa (tỉnh, Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh) đã được thành lập. Các trung tâm thí điểm hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động; đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi tòa án thụ lý, giải quyết, trừ những tranh chấp, khiếu kiện theo quy định không được hòa giải, đối thoại hoặc không tiến hành được.


N.V