08:10, 27/10/2019

Một chủ tịch hội phụ nữ năng động

Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh, bà Phan Thị Tuyết Nhung đã để lại nhiều dấn ấn trong công tác hội khi luôn thể hiện sự năng động, nhiệt tình, chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, giúp đỡ hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo...

Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh, bà Phan Thị Tuyết Nhung đã để lại nhiều dấn ấn trong công tác hội khi luôn thể hiện sự năng động, nhiệt tình, chủ động xây dựng nhiều mô hình thiết thực, giúp đỡ hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo...


Bà Nhung (sinh năm 1972) tham gia công tác hội phụ nữ từ năm 1996 tại xã Vạn Thọ. Đến năm 2014, bà được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Với cương vị mới, bà luôn học hỏi, tranh thủ sự chỉ đạo của hội cấp trên và sự lãnh đạo của cấp ủy, bám sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Bà đã để lại nhiều dấu ấn khi lãnh đạo hội đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiều năm liền.

 

Bà Phan Thị Tuyết Nhung (thứ 3 từ phải qua) trao thùng rác cho các hội phụ nữ cơ sở.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung (thứ 3 từ phải qua) trao thùng rác cho các hội phụ nữ cơ sở.

 

Ông Trần Kim Bảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh: Bà Phan Thị Tuyết Nhung là một cán bộ gương mẫu, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, say mê với phong trào và công tác hội phụ nữ. Bà đã khéo léo triển khai các cuộc vận động, phong trào, mô hình, thu hút đông đảo hội viên tham gia, nhất là hoạt động giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đạt nhiều kết quả...

Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở cơ sở, bà tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội. Để giúp phụ nữ gặp khó khăn, hội triển khai nhiều mô hình tiết kiệm như: Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tiết kiệm xoay vòng, tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, heo đất tiết kiệm… tại 48 chi hội. Đến nay, hội có gần 2 tỷ đồng vốn tại chỗ cho phụ nữ kinh doanh, mua bán nhỏ. Các hội cơ sở tín chấp cho hơn 7.500 hộ vay hơn 142 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, có từ 40 đến 50 phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, hội đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm được 325,7 triệu đồng để xây, sửa 19 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo ở địa phương. Đặc biệt, sau cơn bão số 12 năm 2017, hội đã cùng các cấp hội vận động được hơn 2 tỷ đồng để giúp đỡ hội viên khắc phục hậu quả thiên tai. Từ 2 chi hội mẫu xã Xuân Sơn và Vạn Bình, đến nay, đã nhân rộng lên hơn 30 chi hội cùng 139 mô hình, câu lạc bộ, tổ, nhóm và 42 địa chỉ tin cậy với hơn 3.600 thành viên tham gia.


Những năm gần đây, bà Nhung đã chỉ đạo và hướng dẫn cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể, thực hiện xây dựng “Tuyến đường hoa” tại 13 xã, thị trấn với chiều dài 2.372m; tăng cường tuyên truyền, vận động chị em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hội đã vận động mua hàng trăm thùng rác đặt ở các tuyến đường chính tại 13 xã, thị trấn. Để phong trào nói không với rác thải nhựa lan tỏa đến chị em, bà Nhung đã chỉ đạo các hội cơ sở vận động hội viên bằng nhiều phương thức để hạn chế việc sử dụng túi ni-lông khi đi chợ. Bên cạnh đó, nhiều đề án như: “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”… được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Qua đó đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động hội cơ sở và hội viên…


Những kết quả đó gắn liền với nỗ lực của người Chủ tịch hội. Bà Nhung tâm sự: “Để hoàn thành tốt công việc được giao, tôi tự tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những phong trào tốt ở các đơn vị bạn. Bản thân mình luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động thì các cấp mới tin và làm theo”. Với tinh thần học hỏi, quyết đoán trong công việc của người đứng đầu, công tác hội đã đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả quan trọng. 3 năm liền (từ năm 2016 đến 2018), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đều đạt vững mạnh xuất sắc; 13 hội xã, thị trấn đạt vững mạnh xuất sắc. Cá nhân bà Nhung đã được UBND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành, địa phương.


VĂN GIANG