01:10, 30/10/2019

Lao động trên các lồng bè phải vào bờ trước 16 giờ chiều nay (30-10)

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, để chủ động ứng phó với cơn bão số 5, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các lao động nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè phải vào bờ trước 16 giờ chiều nay (30-10). 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, để chủ động ứng phó với cơn bão số 5, Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã yêu cầu các lao động nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè phải vào bờ trước 16 giờ chiều nay (30-10). Đối với tàu cá, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy tiến hành cấm biển từ 12 giờ cùng này.

 

Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng néo, gia cố lồng bè
Lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng néo, gia cố lồng bè

 

Theo cập nhật mới nhất đến 12 giờ ngày 30-10, toàn tỉnh Khánh Hòa có 4.393 bè nuôi thủy sản, với 54.049 lồng nuôi, 4.400 lao động. Theo đó, huyện Vạn Ninh có 1.100 bè nuôi trồng thủy sản, với 35.000 lồng nuôi (trong tổng số 1.277 bè nuôi, với 40.296 lồng nuôi của toàn huyện) tiến hành di dời đến nơi an toàn. Đối với lồng bè còn lại ở các địa phương ven biển sẽ tiến hành chằng néo gia cố để chủ động ứng phó với mưa bão.

 

Các lồng, bè nuôi hải sản của người dân Cam Ranh được chằng buộc thêm chắc chắn. Ảnh: Tạ Long
Các lồng, bè nuôi hải sản của người dân Cam Ranh được chằng buộc chắc chắn. Ảnh: Tạ Long

 

Đối với tàu thuyền trên biển, hiện còn 4 tàu cá, với 30 thuyền viên đang hoạt động trên khu vực ven biển của tỉnh; 8 tàu cá, với 72 thuyền viên đang hoạt động tại khu vực biển Ninh Thuận – Bình Thuận. Tất cả các tàu cá đã nắm bắt được diễn biến của cơn bão số 5 để chủ động phòng, tránh.

 

BÍCH LA