09:10, 27/10/2019

Diên Khánh: 15 người khuyết tật được đào tạo nghề làm bánh

Theo ông Đinh Công Thạnh - Chủ tịch Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh, hội đang phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh mở lớp đào tạo nghề làm bánh cho 15 học viên người khuyết tật trên địa bàn.

Theo ông Đinh Công Thạnh - Chủ tịch Hội Người khuyết tật (NKT) huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), hội đang phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh mở lớp đào tạo nghề làm bánh cho 15 học viên NKT trên địa bàn.

 

Lớp học làm bánh tại xã Diên Phú.

Lớp học làm bánh tại xã Diên Phú.


Học viên là NKT nhẹ, phần lớn là người khiếm thanh (câm), khiếm thính (điếc). Trong thời gian đào tạo 3 tháng, học viên được thực hành các loại bánh phổ biến, dễ tiêu thụ trên thị trường như: bánh Flan, bánh Pizza, su kem, bánh bông lan và một số bánh truyền thống như bánh ít, bánh chưng...


Được biết, đến nay, Hội NKT Diên Khánh đã tổ chức được 2 lớp, tổng cộng 27 học viên. Sau khi ra nghề, học viên có nhu cầu mở cơ sở làm bánh, hội sẽ cho mượn vốn 2 triệu đồng để hành nghề.


V.L