09:05, 08/05/2019

Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh do Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh chủ trì thực hiện bước đầu đã mang lại hiệu quả. 

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chủ trì thực hiện bước đầu đã mang lại hiệu quả. Hiện nay, hội chuẩn bị cho kế hoạch thực hiện Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp tục có cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế.


Hiệu quả bước đầu


Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, từ năm 2018 đến nay, hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Qua đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sáng tạo của phụ nữ, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, DN mới thành lập do nữ quản lý. Đặc biệt, thông qua chương trình Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018, tổ chức hội đã giới thiệu, tư vấn, kết nối cho các phụ nữ có ý tưởng kinh doanh tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi sự kinh doanh, hỗ trợ pháp lý về xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, kết nối với hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng về vốn vay… Qua đó, nhiều phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp đã học hỏi được kiến thức, kinh doanh hiệu quả hơn.


Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Tổ trưởng Tổ hợp tác bánh tráng kẹo dừa (nhãn hiệu Ngọc Lan) ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh cho biết, trước đây, cơ sở của bà chỉ phát triển nhỏ lẻ, cung cấp sản phẩm ra thị trường rất ít. Từ khi tham gia Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2018, bà đã học hỏi được nhiều kiến thức để làm nghề tốt hơn, có cơ hội giới thiệu sản phẩm. Đến nay, từ nguồn vốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho vay 150 triệu đồng, bà đã đầu tư nâng cấp nhà xưởng và nhà bếp chế biến bánh kẹo khoảng 200 triệu đồng. Nhờ thế, chất lượng cũng như sản phẩm bán ra tăng đáng kể.


Bà Nguyễn Thị Chiến - Hội Phụ nữ xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa cho hay: “Nhờ tham gia chương trình phụ nữ khởi nghiệp năm 2018, tôi đã được các chị trong tổ chức hội chia sẻ kinh nghiệm và động viên rất nhiều. Ngoài phát triển nghề trồng nấm của gia đình từ năm 2012, tôi đã mạnh dạn biến ý tưởng xây dựng thương hiệu lẩu nấm 24 giờ thành hiện thực bằng cách mở nhà hàng để kinh doanh lẩu nấm; đồng thời chuẩn bị mở rộng tiếp thị sản phẩm lẩu nấm sang các địa phương khác”…


Tiếp tục hỗ trợ


Bà Lê Thị Mai Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, qua tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018 cho thấy, đa phần phụ nữ khởi nghiệp đều có ý tưởng nhưng vẫn còn nhỏ lẻ, nằm ở quy mô hộ kinh doanh cá thể, chưa có đầy đủ hành lang pháp lý để khởi sự kinh doanh lớn. Vấn đề xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, đảm bảo an toàn thực phẩm, mở rộng thị trường còn yếu. Bản thân chị em khởi nghiệp còn nhiều bỡ ngỡ, đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, mặt bằng, thủ tục pháp lý, nhất là về vốn… Vì vậy, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ, hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, hội đang chỉ đạo các hội phụ nữ cơ sở thực hiện tốt kế hoạch Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 để tiếp tục hỗ trợ chị em. Hội đã tổ chức tập huấn, các hội cơ sở đang rà soát và lựa chọn, tập hợp ý tưởng khởi sự kinh doanh của chị em. Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp nhận ý tưởng vào tháng 6 và dự kiến Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 sẽ tổ chức vào khoảng tháng 10.


Bà Nguyễn Thị Thúy Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phước cho hay: “Hiện nay, hội tuyên truyền, vận động các phụ nữ đăng ký ý tưởng khởi nghiệp. Có một số chị em làm nghề rất tốt nhưng chưa tự tin, mạnh dạn tham gia, e ngại trình bày trước tập thể. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ, động viên để các chị tự tin tham gia, có cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn”.


Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm nay là những hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; đang kinh doanh theo hình thức hộ gia đình có nhu cầu thành lập DN; là chủ DN mới thành lập 2 năm có mong muốn phát triển DN; các tổ hợp tác, hợp tác xã có nhu cầu nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất...


M.Thiết