12:05, 11/05/2019

Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam"

Ngày 11-5, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam". 

Ngày 11-5, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam". 

Đến dự có ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và các nhà khoa học, chuyên gia trong nước.

Hội thảo tập trung nghiên cứu, trao đổi và thảo luận tích cực, sôi nổi nhiều vấn đề liên quan như: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sự phát triển quần thể chim yến tại Việt Nam; giải pháp khoa học và công nghệ phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam; ứng dụng khoa học, công nghệ, bí quyết kỹ thuật phát triển nghề nuôi chim yến; định hướng phát triển nghề nuôi chim yến tai Việt Nam theo định hướng bền vững và hiệu quả cao….

 

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

 

Tại hội thảo lần này, bên cạnh việc thu thập thông tin về phát triển bền vững nghề nuôi chim yến Việt Nam, các đại biểu cùng nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến Việt Nam tới năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, hội thảo nghiên cứu qui hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên cho loài chim yến có giá trị kinh tế, bảo tồn lưu giữ nguồn gen quí hiếm, giải pháp nguồn thức ăn, môi trường sinh thái nhà yến, quy hoạch các vùng, làng nghề nuôi chim yến tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

 

Được biết, từ năm 2004 trở lại đây, chim yến được đưa vào làm tổ trong nhà ở hầu hết các tỉnh từ Hải Phòng đến Cà Mau, Phú Quốc – Kiên Giang và các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Riêng khu vực các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, có khoảng 3.424 ngôi nhà yến. 

 

Đình Lâm