11:04, 12/04/2019

Kiểm tra công tác huấn luyện thể lực tại Học viện Hải quân

Ngày 12-4, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao năm 2019 tại Học viện Hải quân.

Ngày 12-4, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao năm 2019 tại Học viện Hải quân.


Đợt kiểm tra lần này bao gồm tất cả các đối tượng trong học viện, tập trung vào khối các cơ quan, Trung tâm Huấn luyện thực hành và khối nữ quân nhân. Nội dung kiểm tra gồm: công tác bảo đảm cho huấn luyện thể lực, hệ thống văn kiện quy định; tổ chức, phương pháp huấn luyện; thông qua giáo án huấn luyện thể lực; trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ, giáo viên; cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ cho công tác huấn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại đơn vị...


Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao của học viện trong thời gian tới.


. Chiều 12-4, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho đoàn công tác đi huấn luyện trên biển và đối ngoại quân sự năm 2019.


Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đối ngoại quân sự và hội nhập quốc tế, Học viện Hải quân được giao thực hiện nhiệm vụ đưa tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn chở cán bộ, học viên đi huấn luyện trên biển, kết hợp đi thăm, giao lưu với Hải quân 2 nước Indonesia và Singapore. Tại hội nghị, đoàn công tác tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ luật, an toàn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trên biển và đối ngoại quân sự năm 2019” với nội dung chỉ tiêu chuyên môn. Lãnh đạo học viện yêu cầu trong quá trình đi huấn luyện, kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân 2 nước Indonesia và Singapore, đoàn phải thể hiện trình độ khai thác, làm chủ trang bị hiện đại, tích lũy kinh nghiệm tham gia các hoạt động giao lưu, hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước và nâng cao vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế.


THẾ ANH