07:04, 18/04/2018

Cháy bãi tập kết phế liệu, học sinh nghỉ học

Đến 7 giờ sáng nay (18-4), các chiến sĩ cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu rộng khoảng 500m2 của một hộ dân ở thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang.
 
 

Đến 7 giờ sáng nay (18-4), các chiến sĩ cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu rộng khoảng 500m2 của một hộ dân ở thôn Xuân Lạc 1, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang.

 

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
 
Theo người dân địa phương, khoảng 1 giờ cùng ngày, tại phía Nam bãi tập kết phế liệu nêu trên bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng hai chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Sau nhiều giờ dập lửa liên tục, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy vậy, đến khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa tiếp tục bùng phát và lan rộng về phía trung tâm bãi tập kết phế liệu. 

 

Lính cứu hỏa dùng mặt nạ phòng độc để dập lửa
Lính cứu hỏa dùng mặt nạ phòng độc để dập lửa

 

Tại hiện trường, đám cháy cùng cột khói cao hàng chục mét có thể quan sát được từ xa. Cảnh sát chữa cháy đã dùng vòi phun nước ngăn cháy lan về khu vực phía Bắc của bãi tập kết phế liệu. Tuy nhiên do bãi phế liệu đa phần là các vỏ chai nhựa, thùng xốp, cao su được chất cao khoảng 2m, đã khiến đám cháy tiếp tục cháy lan. 

 

Dây viễn thông bị ngọn lửa làm cháy chỉ còn lại lõi đồng
Dây viễn thông bị ngọn lửa làm cháy chỉ còn lại lõi đồng

 

Cột khói bốc cao hàng chục mét
Cột khói bốc cao hàng chục mét
 
Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc, do mùi khí độc từ đám khói lan rộng và bay xuôi theo chiều gió. Để đảm bảo an cho thày và trò Trường tiểu học Vĩnh Ngọc, cách nơi xảy ra cháy khoảng 100 mét, xã đã quyết định cho nghỉ học.

 

Phần nhỏ còn lại của bãi tập kết phế liệu chưa bị  "bà hỏa " lan tới
Phần nhỏ còn lại của bãi tập kết phế liệu chưa bị "bà hỏa" lan tới
 
Cơ quan chức năng cho biết, chưa xác định được nguyên nhân gây cháy. 
Thành Long