10:02, 09/02/2018

Để người dân đón Tết bình yên

Mỗi độ Tết đến xuân về, những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn thầm lặng ngày đêm trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết trong an lành, hạnh phúc.

 

Mỗi độ Tết đến xuân về, những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn thầm lặng ngày đêm trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân đón Tết trong an lành, hạnh phúc.


Thượng tá Đặng Hoàng Long - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: “Dịp cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, tội phạm về kinh tế, buôn lậu, ma túy; mua bán, tàng trữ, đốt pháo nổ, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông cũng diễn biến phức tạp... Vì vậy, từ Ban Giám đốc, chỉ huy từng đơn vị nghiệp vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ đều phải làm việc hết mình”.

 

Để người dân đón Tết trong an lành, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội ngay từ giữa tháng 12-2017. Theo đó, toàn lực lượng Công an tỉnh tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm và bảo đảm tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án kinh tế, hình sự. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là đối tượng rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; chủ động huấn luyện, diễn tập phương án, kế hoạch, sẵn sàng huy động lực lượng giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT. Ngoài ra, tổng kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

 

Đồng chí Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên cán bộ,  chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh.

 

Theo Thượng tá Đặng Hoàng Long, chỉ trong 15 ngày gần đây, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 12 vụ phạm pháp hình sự; thu hồi 4 xe máy, 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng tiền và tài sản khác trị giá 15,6 triệu đồng để trả lại cho người bị hại. Trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, trong 15 ngày qua, lực lượng Công an tỉnh còn bắt 5 vụ/5 đối tượng để xử lý về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ gần 13gram ma túy tổng hợp, hơn 3,9gram heroin, 2 điện thoại di động, một số dụng cụ sử dụng ma túy đá và 5,55 triệu đồng. Trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 7 trường hợp vi phạm, thu giữ 367 gói thuốc lá các loại, xử phạt 6 trường hợp với số tiền 21 triệu đồng, đang củng cố hồ sơ xử lý trường hợp còn lại. Trên lĩnh vực môi trường, các đơn vị cũng đã phát hiện 32 trường hợp vi phạm, thu giữ 30m3 cát, ra quyết định xử phạt hành chính 20 trường hợp với số tiền 153,2 triệu đồng, các trường hợp còn lại đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Qua kiểm tra 47 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, lực lượng Công an phát hiện 9 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền 13,75 triệu đồng.


Bên cạnh đó, toàn lực lượng Công an tỉnh còn tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, hạn chế thấp nhất xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, nhất là tại các khu vực nội thành, nội thị, tuyến đường trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội, tập trung đông dân cư, trụ sở các cơ quan nhà nước, khu kinh tế, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng..., kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cụ thể, các đơn vị đã phát hiện 2.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền gần 926 triệu đồng, tạm giữ 93 phương tiện, 319 giấy tờ; tước giấy phép lái xe 74 trường hợp; xử phạt 15 trường hợp chở quá tải trọng với số tiền 87,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp…


Với thành tích đã đạt được trong 15 ngày gần đây trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) khen và thưởng nóng 15 triệu đồng.


Thành Long