11:02, 09/02/2018

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua

Ngày 9-2, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

Ngày 9-2, Công đoàn (CĐ) Viên chức tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2017, CĐ Viên chức tỉnh và 63 CĐ cơ sở đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ ở từng đơn vị. Qua đó, đã có 430 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 216 tập thể xuất sắc, hơn 4.600 lao động tiên tiến, 797 chiến sĩ thi đua, hơn 800 sáng kiến cải tiến và 321 đề tài nghiên cứu khoa học. Các CĐ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, CĐ Viên chức tỉnh cũng đã hỗ trợ hơn 28 triệu đồng cho 51 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ; vận động đóng góp được gần 1 tỷ đồng cho các loại quỹ xã hội…


Năm 2018, CĐ Viên chức tỉnh và các CĐ cơ sở tập trung triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, quy định cho đoàn viên; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên…


Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho CĐ Viên chức tỉnh, tặng bằng khen cho 3 tập thể; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân; CĐ Viên chức tỉnh tặng cờ thi đua cho 10 đơn vị, tặng giấy khen cho 20 tập thể.


VĂN GIANG