12:05, 10/05/2017

Tổ chức đại lễ Phật đản năm 2017

Ngày 10-5, tại chùa Long Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo phật tử, người dân đến dự.
 

Ngày 10-5, tại chùa Long Sơn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-2017. Ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo phật tử, người dân đến dự.
 
Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cử hành lễ niệm Phật cầu quốc thái dân an; đọc thông điệp Phật đản của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, phật tử trong tỉnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với các tăng ni, phật tử nguyện nỗ lực xây dựng đạo đức luân lý viên mãn, cùng mang lại sự an vui, hạnh phúc cho nhân dân...
 
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Nguyễn Đắc Tài chúc các vị chức sắc, phật tử đón mừng Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động của Phật giáo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu thiết thực như: chăm lo giáo tăng ni sinh; trùng tu xây dựng nhiều ngôi chùa khang trang; hoạt động hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn tăng ni, phật tử được duy trì ổn định; đưa chư tăng ra Trường Sa làm phật sự. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xã hội của Phật giáo tỉnh đã góp phần không nhỏ cùng địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội. Những điều đó đã chứng tỏ Phật giáo luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, luôn tỏ rõ phương châm gắn bó giữa đạo và đời. Ông Nguyễn Đắc Tài mong rằng, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục giáo huấn đạo pháp cho tăng ni, phật tử có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự đạo pháp gắn liền xây dựng xã hội an lành, phồn vinh, hạnh phúc, chung sức đồng lòng xây dựng địa phương phát triển vững mạnh...

 

Lễ rước Đức Phật, chư tăng, hòa thượng.
Lễ rước Đức Phật, chư tăng, hòa thượng.

 

Dâng hương Đức Phật.
Dâng hương Đức Phật.
 
Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân tham dự lễ.
Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân tham dự lễ.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu tại buổi lễ.

 

Múa hát dâng hoa Đức Phật.
Múa hát dâng hoa Đức Phật.

 

Dâng hoa lên Đức Phật.
Dâng hoa lên Đức Phật.
 
VĂN GIANG