10:07, 08/07/2022

Toang!

- Vậy là các sĩ tử đã thi xong, vậy là một mùa thi kết thúc trong an toàn, không phập phồng như năm ngoái khi Covid-19 hành lên hành xuống…


- Có con đi thi, phụ huynh cũng lo toát mồ hôi hột ông ạ!


Tóm lại là con còn đi học là còn lo toàn tập!

 

- Vậy là các sĩ tử đã thi xong, vậy là một mùa thi kết thúc trong an toàn, không phập phồng như năm ngoái khi Covid-19 hành lên hành xuống…


- Có con đi thi, phụ huynh cũng lo toát mồ hôi hột ông ạ!


Tóm lại là con còn đi học là còn lo toàn tập!


- Thiệt luôn, người nghèo lo chạy ăn ngày 2 bữa đã mệt, giờ lo kiếm tiền mua sách giáo khoa cũng đuối, những mấy trăm ngàn đồng một bộ. Nhớ hồi xưa thời tui với ông, lớp trên học xong giữ sách để lại cho lớp dưới, bố mẹ đỡ tốn tiền, sách cũ nhưng học vẫn tốt. Giờ thì sách giáo khoa thay đổi xoành xoạch, sách đẹp sách mới dùng xong 1 lần là không dùng được nữa, quá phí!


- Chuyện, chương trình học cải cách thì sách giáo khoa cũng phải cải cách theo chứ! Chả cần biết ông có tiền mua sách hay không, năm học nào cũng thấy thay đổi, đố ông dám không mua sách cho con học đấy!


- Thế mới thấy mấy ông xuất bản giàu sụ, chỉ có việc in sách thôi mà lãi khủng, tiền nhiều…


- Ông không thấy vừa rồi kỷ luật cảnh cáo người đứng đầu Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đấy à? Mới tháng trước ông này còn ra rả giá sách tăng là do sách được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, minh họa sinh động, hấp dẫn này nọ… Giờ thì toang!


- Toang rồi thì sách giáo khoa có giảm không, ông nhỉ???


BẢO BẢO