09:10, 05/10/2018

Chọn lọc

- Con Hai nhà tui tối qua đi dạy về tâm tư lắm, nó nói chắc từ nay đi dạy chỉ lăm lăm cây thước cho oai chứ không dám đánh học trò, nhỡ tay bị phạt mấy chục triệu đồng thì lấy đâu ra? Lương giáo viên ba cọc ba đồng…

- Con Hai nhà tui tối qua đi dạy về tâm tư lắm, nó nói chắc từ nay đi dạy chỉ lăm lăm cây thước cho oai chứ không dám đánh học trò, nhỡ tay bị phạt mấy chục triệu đồng thì lấy đâu ra? Lương giáo viên ba cọc ba đồng…


- Nói chung phải có phương pháp giáo dục ông ạ. Tui nghĩ dự thảo quy định này chắc cũng chỉ để phòng ngừa hành vi sai phạm, để không xảy ra các vụ bạo hành như thời gian qua. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhiều bậc phụ huynh cũng hơi quá, bênh con chằm chằm, đụng tí là đưa lên “phây” tố này tố nọ mà không xem xét con mình đã phạm lỗi gì…


- Nói chung từ ngày có anh “phây”, chuyện gì các cô các mẹ các anh cũng cho lên đó hết, nhiều khi thông tin chưa được kiểm chứng mà bà con đã vô ném đá rầm rầm, quá nhanh quá nguy hiểm. Bây giờ đọc tin tức trên mạng cũng phải là “người tiêu dùng thông minh”, phải biết chọn lọc thông tin ông ạ!


- Đồng ý là vậy, nhưng nhiều khi các bác chức năng nói ra, báo chí dẫn lời, mình đọc mình tin nhưng rút cuộc là không phải như vậy thì tin ai hả ông?


- À, ý ông là nói vụ Con Cưng chứ gì? Thật, các bác đi kiểm tra rồi thông tin cho báo chí sai phạm của doanh nghiệp nhưng lại không chính xác, làm doanh nghiệp điêu đứng. Hoặc như vụ quán cơm tấm bị đưa tin là sử dụng phụ gia lạ, nhưng thực ra đó chỉ là đường, muối, hạt nêm thôi. Trước khi được minh oan thì quán này lao đao vì vắng khách. Nói tóm lại làm gì cũng phải có cái tâm ông ạ!


- Tui nghĩ chắc cũng nên có quy định xử phạt kiểu làm việc tắc trách như thế này, chứ cứ sai xong rồi kiểm điểm rút kinh nghiệm hoài không ăn thua…


BẢO BẢO