04:11, 16/11/2022

Khai mạc ngày hội sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Việt Nam lần thứ V

Tối 15-11, tại Hà Nội, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội - 2022 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.
 

Tối 15-11, tại Hà Nội, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội - 2022 do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.
 
 
Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan phát biểu.
Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan phát biểu.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan khẳng định, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ V, Hà Nội - 2022 là ngày hội nghề nghiệp của các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và quốc tế. Qua đó, các nghệ sĩ có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thủ pháp sáng tạo, tìm tòi sáng tạo mang tính thử nghiệm, để mang tới cho người xem hôm nay những điều mới lạ, đa dạng và phong phú của nghệ thuật sân khấu, đáp ứng mong muốn, nhu cầu về chất lượng đổi mới của khán giả hôm nay với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và các nước trên thế giới. 
 
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh sân khấu thế giới cùng các ngành nghệ thuật khác đang trên đà phục hồi và tập trung phát triển sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; là cơ hội để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thể hiện tài năng, mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nghệ thuật sân khấu của Việt Nam, khu vực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 
 
Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn, sau liên hoan này, sân khấu Việt Nam sẽ xuất hiện thêm nhiều vở diễn mới với những trăn trở, khám phá để tìm ra những thủ pháp dàn dựng, ngôn ngữ nghệ thuật mới cũng như xử lý một cách có hiệu quả những vấn đề đang đặt ra trong đời sống xã hội ngày nay.
 
 
 Ban giám khảo Liên hoan gồm các nghệ sĩ uy tín của Việt Nam và quốc tế.
Ban giám khảo Liên hoan gồm các nghệ sĩ uy tín của Việt Nam và quốc tế.
 
Liên hoan có 5 đoàn nghệ thuật từ Hàn Quốc, Ba Lan, Singapore, Italia, Pakistan và 16 đơn vị sân khấu của Việt Nam tham gia thi 20 vở diễn, từ ngày 15 đến 26-11. Khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí các vở diễn tại nhiều địa điểm ở Hà Nội: Rạp Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng), Rạp Công nhân (42 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng), Nhà hát Quân đội (Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy) và các địa điểm ở Hải Phòng: Nhà hát Tháng Tám, Nhà hát thành phố Hải Phòng, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố. 
 
 
Hình ảnh vở diễn “Antigone” của Sân khấu LucTeam.
Hình ảnh vở diễn “Antigone” của Sân khấu LucTeam.
Ngay sau lễ khai mạc, Sân khấu LucTeam (Việt Nam) biểu diễn dự thi vở “Antigone”. Đây là kiệt tác sân khấu, văn chương thế giới ra đời cách đây khoảng 2.500 năm bởi nhà viết kịch đại tài thời Hy Lạp cổ đại - Sophocles. Bản dựng của Sân khấu LucTeam theo phương pháp ước lệ biểu hiện, ước lệ về không gian, thời gian, mang hơi hướng đương đại với sự tối giản.
 
 
Theo Hà Nội Mới