12:01, 12/01/2022

Kỷ niệm 794 năm ngày Thánh đản Đức Hưng Đạo Đại Vương

Ngày 12-1 (tức ngày 10 tháng Chạp âm lịch), Ban quản lý di tích Đền thờ Đức Hưng Đạo Đại Vương tại TP.Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 794 năm ngày Thánh đản (ngày sinh) Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang, cùng người dân địa phương.

Ngày 12-1 (tức ngày 10 tháng Chạp âm lịch), Ban quản lý di tích Đền thờ Đức Hưng Đạo Đại Vương tại TP.Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 794 năm ngày Thánh đản (ngày sinh) Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang, cùng người dân địa phương.

 

Thực hiện nghi thức tế lễ cổ truyền tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.
Thực hiện nghi thức tế lễ cổ truyền tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.

 

Lễ kỷ niệm được diễn ra với các nghi thức truyền thống như: Dâng hương tại tượng đài và đền thờ Đức Thánh Trần ở Công viên Bạch Đằng; khai kinh cầu quốc thái dân an; lễ tế cổ truyền… Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương lên Đức Thánh Trần và cùng nhau ôn lại những công lao to lớn của Người đối với dân tộc, đất nước và nhân dân.

 

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.

 

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Đức Hưng Đạo Đại Vương sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý 1228. Ông là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu và là cháu vua Trần Thái Tông. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ 13, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng với quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách, đời đời lưu danh sử sách. Trong đó có chiến thắng Bạch Đằng Giang vào năm Mậu Tý 1288.

 

N.T