09:01, 04/01/2022

Các nhân vật lịch sử Việt Nam tuổi Nhâm Dần

Dõi theo những nhân vật lịch sử nổi tiếng ở nước ta sinh vào năm Nhâm Dần, có thể kể đến những nhân vật tiêu biểu sau đây: 
 

Dõi theo những nhân vật lịch sử nổi tiếng ở nước ta sinh vào năm Nhâm Dần, có thể kể đến những nhân vật tiêu biểu sau đây: 
 
 
- Ông Lê Tán Tượng (1482 - 1549): quê ở Thanh Hóa, làm quan thời Lê sơ. Năm 17 tuổi, ông đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức Thượng thư Bộ Công. Với tài cao, học rộng, khí tiết cương trực, thanh liêm..., ông được mọi người kính nể, trọng vọng.
 
- Phan Huy Chú (1782 - 1840): quê làng Thụy Khê, Hà Tây, Hà Nội. Năm 1821, Phan Huy Chú vào kinh làm Biên tu ở Viện Hàn lâm, rồi lên đến chức Tư vụ Bộ Công thời vua Minh Mạng. Thời thế thăng trầm, ông từ quan về làng làm thơ, viết sách, dạy học. Những bộ sách nổi tiếng của ông đến nay vẫn rất có giá trị nghiên cứu về lịch sử, địa lý, văn hóa, đối ngoại... là bộ Lịch triều Hiến chương (biên soạn trong 10 năm gồm 49 quyển, được coi là bộ Bách khoa toàn thư đầu tiên ở nước ta) và các bộ Hoàng Việt dư địa chí, Hoa thiều ngâm lục, Hoa trình tục ngâm… Phan Huy Chú được xem là nhà bác học thế kỷ XIX của Việt Nam. Ông mất năm 1840, an táng tại thôn Mai Trai, huyện Ba Vì.
 
 - Đinh Công Tráng (1842 - 1887): sinh tại làng Trinh Xá, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tỉnh Hà Nam). Năm 1884, ông chiêu mộ nghĩa quân xây dựng chiến khu Ba Đình ở Thanh Hóa chống thực dân Pháp và làm giặc Pháp khiếp sợ trong nhiều năm. Trong trận đánh ngày 5-10-1887, ông và nghĩa quân bị địch công phá mạnh mẽ, thành lũy bị vỡ, ông rút về Nghệ An và hy sinh tại làng Trung, tỉnh Nghệ An. Nhà yêu nước, danh tướng Đing Công Tráng được thế hệ sau đời đời khắc ghi.
 
- Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902 - 1942): Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông), Nghệ An. Tháng 3-1935, tại Đại hội I của Đảng Cộng sản Đông Dương ở Macau, Trung Quốc, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí Lê Hồng Phong là nhà hoạt động cách mạng kiên trung, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ nước ta mãi noi theo. 
 
Trong 4 nhân vật lịch sử sinh năm Nhâm Dần kể trên, chỉ có Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được giới thiệu trên tem Bưu chính Việt Nam ở các bộ tem: Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam ra ngày 30-1-1965, Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam ra ngày 3-2-1970, Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam ra ngày 3-2-1975 và Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ra ngày 3-2-2000).
 
Ngụy Như Ánh